Hải Phòng xét nghiệm diện rộng chuyên gia nhập cảnh vào thành phố

Mai Dung |

Sáng 2.5, Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Hải Phòng - chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Sau khi nghe các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan phát biểu, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam đề nghị Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố kiên quyết không để cho người nhập cảnh trái phép vào thành phố. Trường hợp chuyên gia và người thân nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, thực hiện nghiêm công tác cách ly tại các khách sạn, không để tình trạng lây nhiễm trong khu cách ly, lây nhiễm cho nhân viên khách sạn, không để các trường hợp thực hiện cách ly đi ra ngoài khu cách ly.

Ngành Y tế tập trung kiểm tra an toàn của các bệnh viện, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin và tiến độ mua trang thiết bị, máy móc phòng chống dịch. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét phê duyệt việc mua vắc xin tiêm cho toàn dân; tiến hành xét nghiệm diện rộng cho nhân viên y tế và các chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại Hải Phòng.

Các quận, huyện thực hiện phương châm 4 tại chỗ, chủ động tổ chức khu cách ly tại quận/huyện mình. Chuẩn bị khởi động lại tổ tự quản, phối hợp với lực lượng Công an khu vực, rà soát các trường hợp nhập cảnh trái phép, không để bất cứ người nhập cảnh trái phép nào lưu trú trên địa bàn. Các địa phương, đơn vị tăng cường hơn nữa việc xử lý các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng; các quán karaoke, quán bar, vũ trường, quán internet… hoạt động trái phép.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các đơn vị quản lý các bến tàu, bến xe thông báo các đơn vị vận tải bố trí lịch bay, tàu xe phù hợp để hạn chế số lượng người tập trung cùng lúc tại sân bay, bến tàu, bến xe.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người không đeo khẩu trang, Hải Phòng ra quân xử phạt

Mai Dung |

Ngày 1.5, ngày đầu thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, lực lượng chức năng ra quân, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Hải Phòng cách ly tập trung người về từ khu vực ghi nhận ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sở Y tế Hải Phòng vừa ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố (cập nhật vào 12h ngày 1.5.2021).

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Nhiều người không đeo khẩu trang, Hải Phòng ra quân xử phạt

Mai Dung |

Ngày 1.5, ngày đầu thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về việc bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, lực lượng chức năng ra quân, xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Hải Phòng cách ly tập trung người về từ khu vực ghi nhận ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sở Y tế Hải Phòng vừa ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành khác về thành phố (cập nhật vào 12h ngày 1.5.2021).

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.