Hải Phòng xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hỏa tốc số 2745/UBND-VX ngày 28.4.2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
Theo đó, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND các quận, huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 541/CT-TTg ngày 23.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2683/UBND-VX ngày 26.4.2021 của UBND TP. về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, trong các hoạt động chính trị kinh tế xã hội nói chung, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và du khách.

Cùng với đó, xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Sở Du lịch, UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9.11.2020 để kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia.

UBND thành phố cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Y tế và UBND các quận, huyện yêu cầu các Ban Quản lý di tích, Bảo tàng, Ban Tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho người tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, khán giả đến rạp chiếu phim, khách tham quan bảo tàng, di tích - danh lam thắng cảnh; người tham gia lễ hội, khách du lịch. Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang- Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, các khu, điểm du lịch; bảo tàng, hệ thống rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh; nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội.

Các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các địa phương.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND tới 100 công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Tối 27.4, tại nhà văn hóa thôn Do Nha (Tân Tiến, An Dương), Công đoàn Khu kinh tế TP.Hải Phòng tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới 100 công nhân nhà trọ.

Hải Phòng: Công nhân vô tư không đeo khẩu trang, tụ tập hàng quán vỉa hè

Mai Dung |

Bước ra khỏi cánh cổng nhà máy, nhiều người lao động ở Hải Phòng vô tư bỏ khẩu trang, tập trung đông người, mặc cho tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trở lại.

Các KCN ở Hải Phòng: Duy trì biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất

Mai Dung |

Mặc dù đã hơn một tháng nay, TP.Hải Phòng không phát sinh ca mắc COVID-9, tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng luôn được duy trì ở mức cao nhất, đặt yếu tố an toàn cho người lao động lên hàng đầu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND tới 100 công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Tối 27.4, tại nhà văn hóa thôn Do Nha (Tân Tiến, An Dương), Công đoàn Khu kinh tế TP.Hải Phòng tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới 100 công nhân nhà trọ.

Hải Phòng: Công nhân vô tư không đeo khẩu trang, tụ tập hàng quán vỉa hè

Mai Dung |

Bước ra khỏi cánh cổng nhà máy, nhiều người lao động ở Hải Phòng vô tư bỏ khẩu trang, tập trung đông người, mặc cho tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát trở lại.

Các KCN ở Hải Phòng: Duy trì biện pháp phòng dịch ở mức cao nhất

Mai Dung |

Mặc dù đã hơn một tháng nay, TP.Hải Phòng không phát sinh ca mắc COVID-9, tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng luôn được duy trì ở mức cao nhất, đặt yếu tố an toàn cho người lao động lên hàng đầu.