Hải Phòng xây mới và nâng cấp hơn 200 chung cư cũ nát: Hàng ngàn người được thay đổi cuộc sống

Hoàng Hoan |

Mới triển khai từ năm 2016, hàng loạt chung cư cũ nát, xuống cấp, nguy hiểm đã được đập đi, xây mới. Đồng nghĩa với việc này, là hàng ngàn người dân ở những khu nguy hiểm được sống trong những khu nhà khang trang, kiên cố, cuộc sống được thay đổi. Để thực hiện được điều đó, cũng còn nhiều việc phải làm…

Gần 200 trăm hộ được ở nhà mới trước Tết

Theo bà Đồng Thị Vân - Trưởng Phòng Quy hoạch, Sở Xây dựng Hải Phòng: Trên địa bàn TP.Hải Phòng có 205 chung cư cũ nát, xuống cấp. Mỗi mùa mưa bão về, chính quyền địa phương lại phải di tản dân ra khỏi nơi nguy hiểm, rất nguy hiểm, vất vả. Ở thời điểm hiện tại, thành phố đã tiến hành xong việc khảo sát, đánh giá sơ bộ và quyết định, 27 chung cư sẽ được giữ lại để cải tạo, sửa chữa, nâng cấp (với 7.034 hộ dân); 178 chung cư phải phá dỡ để xây dựng mới với 1.040 hộ dân.

Mới chỉ năm ngoái thôi, khu nhà U19 Lam Sơn (quận Lê Chân) có thể coi là khu nhà cũ nát bậc nhất ở Hải Phòng, được xếp vào diện công tình nguy hiểm cấp D (phải di chuyển khẩn cấp) với các căn hộ xập xệ, ẩm thấp, tối tăm có đến hơn 200 người sinh sống. Tháng 12.2016, khu nhà được khởi công xây mới, và đến thời điểm hiện tại, khu chung cư mới 5 tầng với 56 căn hộ mới đã hoàn thiện toàn bộ, lắp đặt xong hệ thống chiếu sáng trang trí bên ngoài. Ngày 7.11, Cty Kinh doanh Nhà Hải Phòng đã tổ chức để các hộ dân bốc thăm, và trong tuần này, các hộ dân đã có thể chuyển về nhà mới, chuẩn bị đón tết cổ truyền trong căn nhà khang trang, sạch đẹp.

Tương tự, khối nhà N1 tại khu Lê Lợi (quận Ngô Quyền) cũng đã hoàn thiện với 63 căn hộ mới, theo kế hoạch, tháng 12 tới sẽ mời các hộ dân đang đi tạm cư về lại chung cư mới; Thành phố cũng đang phấn đấu hoàn thiện nhà N2 tại khu Lê Lợi trong năm nay, để thêm 63 hộ dân được về nhà mới trước tết.

Người dân đồng thuận

Theo ông Phùng Văn Thanh - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng: Ngày 16.11.2016, Thường trực Thành uỷ Hải Phòng đã có khảo sát thực địa và làm việc với các sở, ngành về việc cải tạo, xây mới các chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, Thành uỷ Hải Phòng giao cho Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc cải tạo, xây mới chung cư cũ trên địa bàn theo 2 giai đoạn; Ngân sách thành phố dùng để giải phóng mặt bằng, DN bỏ vốn xây dựng các chung cư mới theo hình thức BT, ưu tiên xây chung cư cao tầng; chung cư nào không đảm bảo điều kiện thì xây chung cư mới ở vị trí khác, chung cư cũ được dùng để sử dụng cho mục đích công công như cây xanh, sân tập luyện thể thao…

Cũng theo chỉ đạo của TP.Hải Phòng, đến hết năm 2020, sẽ giải quyết hết 169 chung cư xuống cấp, nguy hiểm, riêng năm 2017 sẽ khởi công mới và sửa chữa 50% số chung cư nói trên.

Ngoài việc 3 chung cư mới đã hoàn thiện, hiện tại, TP.Hải Phòng đang tiến hành khởi công xây dựng 4 chung cư có quy mô 29 tầng (với 2.486 căn hộ mới) tại khu Đổng Quốc Bình (quận Lê Chân) để thay thế cho 48 chung cư cũ nát tại đây, tổng mức đầu tư là 2.926 tỉ đồng; Để thực hiện được việc xây mới chung cư hiện đại, số lượng hộ dân phải di chuyển tạm lánh tại khu này lên đến 863 hộ (giai đoạn 1) và di chuyển tiếp 1.465 hộ trong giai đoạn 2.

Tương tự, tại khu Vạn Mỹ, 10 khu chung cư cũ nát sẽ được phá bỏ để khởi công xây dựng 3 chung cư cao 29 tầng và 1 chung cư 24 tầng vào cuối năm nay. 1.710 căn hộ mới được đầu tư với tổng giá trị gần 2.000 tỉ đồng, số lượng dân cần di chuyển là 771 hộ…

Theo bà Đồng Thị Vân, để đập 178 chung cư cũ toàn thành phố để xây 16 chung cư mới, hiện đại cao từ 6 - 29 tầng với tổng số trên 7.000 căn hộ, đồng bộ về hạ tầng kĩ thuật và xã hội, thay thế toàn bộ các chung cư cũ, TP.Hải Phòng phải đầu tư gần 8.000 tỉ đồng, kế hoạch đến năm 2020 sẽ hoàn thiện. “Do khối lượng công việc rất lớn, hàng ngàn hộ dân phải di chuyển để phục vụ công tác xây dựng, trong khi quỹ nhà tạm cư của Thành phố ít, không đủ đáp ứng nhu cầu, nên nhiều khi phải chọn hình thức thi công cuốn chiếu, có nhà mới cho dân ở thì mới lại xây tiếp.” - Bà Vân nói.

Việc xây dựng mới chung cư cũ nát của Hải Phòng đã được hầu hết người dân sống trong các khi chung cư cũ đồng thuận vì có điều kiện được thay đổi cuộc sống, nhưng cũng còn có những hộ không chấp hành vì mức đền bù, thủ tục đấu thầu mất thời gian, trong khi Hải Phòng không phải là địa phương hấp dẫn các nhà đầu tư bất động sản, quỹ đất hoàn trả còn hạn chế… cũng là những khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án gặp phải. “Mặc dù vậy, nhà đầu tư cam kết, sau 24 tháng bàn giao mặt bằng, người dân sẽ được về nhà mới ở những khu chung cư hiện đại, sạch đẹp. Chủ trương này của thành phố thực sự đã thay đổi diện mạo Hải Phòng và làm thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người” - ông Phùng Văn Thanh nói.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Người nước ngoài sống tại Việt Nam nghĩ gì về Tết Nguyên đán?

Bảo Hân |

Đến từ những nền văn hoá khác nhau, khi sống và làm việc tại Việt Nam, nhiều người nước ngoài cảm thấy nhiều điều thú vị của Tết Nguyên đán. Ngoài ra, họ cũng phải trải qua những tình huống khó xử khi bị hỏi về tiền lương, về tuổi…

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.