Hải Phòng xây dựng chuyên đề chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 18.11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phối hợp với Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng tổ chức Hội nghị chuyên đề chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp. 

Hội nghị được truyền hình trực tiếp từ Công ty Cấp nước Hải Phòng đến 28 điểm cầu cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo ông Đỗ Quang Khoa - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP.Hải Phòng, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Để thực hiện các chủ trương, quyết định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đưa ra mục tiêu tổng quát là đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố dựa trên áp dụng công nghệ số, dữ liệu số. Tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số, với ba trụ cột kinh tế: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích, phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân; tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

“Thành ủy Hải Phòng xác định quan điểm chỉ đạo chuyển đổi số là “động lực” trong phát triển thành phố; cần kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, ứng dụng và dữ liệu số đã có, đi đôi với đổi mới, sáng tạo. Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội thành phố” – ông Khoa nói.

Để cụ thể hóa nghị quyết, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cơ hội, thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp.

“Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối về vai trò, tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0; hiểu rõ chuyển đổi số là sự thay đổi quy mô lớn, đòi hỏi điều chỉnh cấu trúc, quy trình hoặc văn hóa kinh doanh cơ bản song sẽ mang lại tác động tích cực lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp tìm kiếm những giải pháp nhằm vượt qua thách thức, nắm cơ hội, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là đứng trước những tác động của dịch bệnh COVID–19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, ông Đào Gia Hạnh - Phó Giám đốc Công nghệ, Công ty Hệ thống thông tin FPT đã có bài trao đổi về Tổng quan chuyển đổi số cũng như các công nghệ số thường dùng; Kinh tế số - Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – những thách thức cũng như cơ hội; Chuyển đổi số trong doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số (Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây…).

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Độc lạ ngôi nhà hình khúc gỗ vừa được công nhận là điểm du lịch ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 3271/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Ngôi nhà 102, thôn Bến, xã Trân Châu, huyện Cát Hải là điểm du lịch. Dự kiến, ngôi nhà mở cửa đón khách du lịch trước 1.1.2022. 

Bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng

Mai Dung |

HẢI PHÒNG - Ngày 17.11, tại Nhà hát Tháng Tám (TP.Hải Phòng), Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 chính thức bế mạc sau 12 ngày diễn ra sôi nổi. 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hải Phòng xây dựng đề án nhà ở công nhân

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 17.11, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Hải An báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Độc lạ ngôi nhà hình khúc gỗ vừa được công nhận là điểm du lịch ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có Văn bản số 3271/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Ngôi nhà 102, thôn Bến, xã Trân Châu, huyện Cát Hải là điểm du lịch. Dự kiến, ngôi nhà mở cửa đón khách du lịch trước 1.1.2022. 

Bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng

Mai Dung |

HẢI PHÒNG - Ngày 17.11, tại Nhà hát Tháng Tám (TP.Hải Phòng), Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 chính thức bế mạc sau 12 ngày diễn ra sôi nổi. 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hải Phòng xây dựng đề án nhà ở công nhân

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 17.11, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Hải An báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV.