Hải Phòng vượt mốc hơn 1.000 ca nhiễm COVID-19 trong ngày

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo CDC Hải Phòng, từ 18h ngày 28.12 đến 18h ngày 29.12, Hải Phòng ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỉ lục với 1.006 ca, nâng tổng số ca 8.717 ca, trong đó, 16 ca tử vong.

Trong tổng số hơn 1.000 ca nhiễm, riêng huyện Thủy Nguyên ghi nhận 278 ca, trong đó, 190 trường hợp F1, 66 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, còn lại là trường hợp sàng lọc tại các công ty thuộc Khu công nghiệp VSIP.

108 ca bệnh tại An Dương: 55 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 6 test nhanh dương tính, 25 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc Khu công nghiệp Tràng Duệ, còn lại là F1.

Nhiều quận huyện ghi nhận ca nhiễm liên quan Công ty Regina (KCN VSIP): 3/105 ca bệnh tại Lê Chân; 1/93 ca quận Ngô Quyền, quận Hải An 6/44 trường hợp sàng lọc tại công ty Regina.

72 ca bệnh tại Dương Kinh, trong đó 27 trường hợp sàng lọc tại công ty Lucky. Huyện Kiến Thuỵ 68 ca, trong đó, 3 trường hợp sàng lọc tại công ty Lucky.

Huyện An Lão 37 ca, quận Hồng Bàng 36 ca, quận Đồ Sơn 32 ca, huyện Cát Hải 12 ca, là các trường hợp tự đi làm xét nghiệm, F1, test nhanh dương tính.

Huyện Vĩnh Bảo trong ngày ghi nhận 75 ca, quận Kiến An 18 ca, là các trường hợp tự đi làm xét nghiệm, còn lại là trường hợp F1. Ngoài ra, trong ngày, Hải Phòng ghi nhận 1 ca nhiễm là thuyền viên lấy mẫu tại thuyền.

Trong ngày 29.12, Sở Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung và nhắc lại. Theo đó, từ tháng 12.2021 đến tháng 4.2022, thành phố triển khai tiêm liều bổ sung cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm đủ liều cơ bản bao gồm: Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng (người cấy ghép tặng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…); người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng Sinopharm hoặc Sputnik V. Loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine mRNA (Pfizer/Modena). Khoảng cách tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi tiêm liều bổ sung thì coi là hoàn thành liều cơ bản.

Sở Y tế cho biết, đối tượng tiêm liều nhắc lại bao gồm người từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đã tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung. Thành phố ưu tiên tiêm trước cho nhóm người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế; đối tượng khác ngoài tiêu chí trên từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc bổ sung. Khoảng cách tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Khai trương hệ thống wi-fi miễn phí cho công nhân nhà trọ Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng -  Sáng 29.12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng tổ chức khai trương hệ thống truy cập Internet miễn phí tại các khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố. 

LĐLĐ TP.Hải Phòng ký biên bản với LOTTE Finance về phúc lợi đoàn viên

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 29.12, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức lễ kí kết biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Khu kinh tế và Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam (LOTTE FINANCE). Dự và chỉ đạo có đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

CĐ Khu Kinh tế Hải Phòng phấn đấu phát triển 12.000 đoàn viên năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 25.12, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khai trương hệ thống wi-fi miễn phí cho công nhân nhà trọ Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng -  Sáng 29.12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng tổ chức khai trương hệ thống truy cập Internet miễn phí tại các khu nhà trọ của công nhân lao động trên địa bàn thành phố. 

LĐLĐ TP.Hải Phòng ký biên bản với LOTTE Finance về phúc lợi đoàn viên

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 29.12, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức lễ kí kết biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Khu kinh tế và Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam (LOTTE FINANCE). Dự và chỉ đạo có đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

CĐ Khu Kinh tế Hải Phòng phấn đấu phát triển 12.000 đoàn viên năm 2022

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 25.12, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.