Hải Phòng: Tuần đầu mở cửa du lịch, Cát Bà đón hơn 5.200 lượt khách

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 23.3, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng làm việc với UBND huyện Cát Hải và các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Tại buổi làm việc, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, sau khi có chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố, huyện Cát Hải đã phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị tích cực triển khai các hoạt động để mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Trong thời gian tới, đề nghị huyện tiếp tục tập trung cao thực hiện Nghị quyết 05 của thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng các lồng bè; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án phát triển du lịch trọng điểm trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước; vận động các nhà hàng, khách sạn nâng cấp trang thiết bị sẵn sàng đón du khách trong điều kiện tốt nhất; đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân lực làm việc trong lĩnh vực du lịch; đề xuất địa điểm đặt biểu tượng vịnh đẹp nhất thế giới trên địa bàn… Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, khi mở cửa du lịch vẫn phải quan tâm làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến với Cát Bà.

Đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát tốt. Sau thời gian dài hạn chế đi lại để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhu cầu đi du lịch để giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng của người dân đang tăng cao. Thời điểm này cũng là khởi đầu của mùa du lịch hè, du lịch biển, sản phẩm thế mạnh thu hút khách của Hải Phòng.

Tính từ ngày 15.3 đến hết ngày 21.3, tổng lượt khách du lịch đến Cát Bà từ khi mở cửa du lịch cho đến nay ước đạt 5.250 lượt khách, đặc biệt là vào ngày cuối tuần, lượng khách đến Cát Bà tăng đáng kể so với thời điểm chưa mở cửa đón khách du lịch. Trong đó, khách tham quan, lưu trú ngủ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đạt 1.757 lượt khách. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển khách du lịch luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố, địa phương; thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tổng đài 1022 Hải Phòng tiếp nhận hơn 4.500 kiến nghị, phản ánh về COVID-19

Băng Tâm |

Hải Phòng - Hệ thống Tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng tiếp nhận 4.534 kiến nghị phản ánh, tỉ lệ thành công đạt hơn 70%.

Hải Phòng: Hơn 1.300 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.3, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức chương trình ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và giải Việt dã trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao TP.Hải Phòng lần thứ IX.

Hải Phòng chuẩn bị các điều kiện khởi động lại du lịch, đón khách quốc tế

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hải Phòng, ngành du lịch thành phố cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã và đang chuẩn bị những điều kiện sẵn sàng cho khởi động lại hoạt động du lịch và mở cửa đón khách quốc tế.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tổng đài 1022 Hải Phòng tiếp nhận hơn 4.500 kiến nghị, phản ánh về COVID-19

Băng Tâm |

Hải Phòng - Hệ thống Tổng đài 1022 - Kênh tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng tiếp nhận 4.534 kiến nghị phản ánh, tỉ lệ thành công đạt hơn 70%.

Hải Phòng: Hơn 1.300 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Băng Tâm |

Hải Phòng - Ngày 20.3, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức chương trình ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và giải Việt dã trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao TP.Hải Phòng lần thứ IX.

Hải Phòng chuẩn bị các điều kiện khởi động lại du lịch, đón khách quốc tế

Băng Tâm |

Hải Phòng - Theo lãnh đạo Sở Du lịch Hải Phòng, ngành du lịch thành phố cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã và đang chuẩn bị những điều kiện sẵn sàng cho khởi động lại hoạt động du lịch và mở cửa đón khách quốc tế.