Hải Phòng truy vết, khử khuẩn các địa điểm liên quan ca nhiễm COVID-19

Mai Dung |

Trong sáng 22.2, lực lượng chức năng TP.Hải Phòng tiến hành truy vết, khử khuẩn ít nhất 15 địa điểm liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Theo báo cáo Sở Y tế Hải Phòng, trường hợp dương tính SARS-CoV-2 là bệnh nhân là nữ Đ.T.P (sinh năm 1995 trú tại thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng), hiện làm việc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng. Bệnh nhân này làm công tác tiếp đón bệnh nhân tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 21.2.2021 (xét nghiệm diện rộng cho nhân viên y tế) cho kết quả dương tính.

Trong 14 ngày trở lại đây, bệnh nhân không đi ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh lý hô hấp.

Quá trình truy vết, lực lượng chức năng phát hiện cô gái đã đi đến ít nhất 15 điểm.

Cụ thể, trưa ngày 7.2 đi ăn bánh mỳ chảo tại quán gần đường tàu Cát Cụt. Sau đó di chuyển đến chợ Tam Bạc; Siêu thị Metro; vào cửa hàng vàng ở Cầu Đất; uống cà phê trên đường Hoàng Minh Thảo, Lê Chân và buổi tối vào nhà đồng nghiệp ở Nguyễn Tường Loan, Lê Chân.

Ngày 8 - 9.2: bệnh nhân đi làm tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng.

Ngày 10.2: bệnh nhân đi chợ ở xã Hoàng Động, đi xã Phục Lễ (Thủy Nguyên) chúc Tết; tối đi mua nhẫn ở cửa hàng PNJ Trần Nguyên Hãn, Lê Chân.

Ngày 14.2: bệnh nhân thăm người thân ở Hoàng Động và tối đến nhà người thân ở khu dự án ven sông Lạch Tray, Vĩnh Niệm.

Ngày 15.2: bệnh nhân ở nhà người thân ở Dư Hàng, Lê Chân.

Ngày 17-19.2: bệnh nhân đi làm tại Bệnh viện GTVT

Ngày 20.2: đến nhà người thân ở Miếu Hai Xã, Lê Chân).

Ngày 21.2: 9h20 đến Bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm sàng lọc sau đó về nhà, 11h đến nhà người quen ở Cát Bi (Hải An).

Ngay sau khi mẫu xét nghiệm của chị Đ.T.P. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ngành Y tế và huyện Thủy Nguyên tiến hành phong tỏa thôn Lôi Động, phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân.

Bệnh viện GTVT đã phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn; lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với trường hợp chị Đ.T.Ph. để đưa đi cách ly tập trung; lập danh sách bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại bệnh viện từ ngày 6.2 trở lại đây để gửi cho các địa phương thực hiện rà soát F1, F2.

Đến 7h ngày 22.2 đã phát hiện 12 trường hợp F1 (5 người nhà, 5 người họ hàng mà bệnh nhân đã đến nhà chơi, 2 nhân viên y tế), đưa vào cách ly tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp. Hiện đang tiếp tục điều tra các trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Hải Phòng đang chỉ đạo các quận, huyện, xã, phường khẩn trương truy vết F1, F2 để thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm sớm và phun khử khuẩn các địa điểm bệnh nhân đã đi qua và tiếp tục mở rộng xét nghiệm các trường hợp liên quan để phát hiện sớm các ca lây nhiễm.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh phong tỏa nơi ở của ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Liên quan đến bệnh nhân nữ sinh năm 1995 dương tính COVID-19, từ 5h sáng nay, TP.Hải Phòng phong tỏa thôn Lôi Động, xã Hoàng Động (Thủy Nguyên), nơi ở của ca bệnh này.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng phong tỏa, phun khử khuẩn do ca nhiễm COVID-19

Mai Dung |

Sáng 22.2, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn sau khi ghi nhận ca dương tính COVID-19.

Hải Phòng khuyến khích tố giác công dân khai báo y tế gian dối

Mai Dung |

Hải Phòng khuyến khích nhân dân tố giác công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc công dân Hải Phòng đi Hải Dương và quay trở lại Hải Phòng từ ngày 16.2.2021 đến nay không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hình ảnh phong tỏa nơi ở của ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng

Mai Dung |

Liên quan đến bệnh nhân nữ sinh năm 1995 dương tính COVID-19, từ 5h sáng nay, TP.Hải Phòng phong tỏa thôn Lôi Động, xã Hoàng Động (Thủy Nguyên), nơi ở của ca bệnh này.

Bệnh viện GTVT Hải Phòng phong tỏa, phun khử khuẩn do ca nhiễm COVID-19

Mai Dung |

Sáng 22.2, Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng phong tỏa, ngừng hoạt động tiếp đón bệnh nhân, phun khử khuẩn sau khi ghi nhận ca dương tính COVID-19.

Hải Phòng khuyến khích tố giác công dân khai báo y tế gian dối

Mai Dung |

Hải Phòng khuyến khích nhân dân tố giác công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc công dân Hải Phòng đi Hải Dương và quay trở lại Hải Phòng từ ngày 16.2.2021 đến nay không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không đúng sự thật.