Hải Phòng triển khai tiêm vaccine cho khoảng 220.000 trẻ từ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Ngày 17.10, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 7856/UBND-VX về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Ngày 15.10.2021, Bộ Y tế có Văn bản số 1599/CĐ-BYT về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. UBND TP.Hải Phòng giao Sở Y tế và UBND các quận, huyện khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả. Các đơn vị tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai tiêm chủng và cập nhật thường xuyên số liệu tiêm chủng trên ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Đến hết ngày 16.10, tổng số mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi trên địa bàn Hải Phòng là 1.519.261 liều (gồm: 1.117.149 mũi 1;  402.112 mũi 2). Toàn thành phố hiện có khoảng 220.000 trẻ em từ 12 -17 tuổi.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 ở Hải Phòng đạt 24,4%

Đặng Luân |

Đến hết ngày 14.10, tỉ lệ người dân Hải Phòng trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 66,8%, tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt tỉ lệ 24,4%.

Hải Phòng đón 115 hành khách trên chuyến bay thương mại đầu tiên từ TP.HCM

Đặng Luân |

Chiều tối ngày 13.10, chuyến bay thương mại đầu tiên chở 115 hành khách từ TP.Hồ Chí Minh ra Hải Phòng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Tỉ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 ở Hải Phòng đạt 24,4%

Đặng Luân |

Đến hết ngày 14.10, tỉ lệ người dân Hải Phòng trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 66,8%, tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt tỉ lệ 24,4%.

Hải Phòng đón 115 hành khách trên chuyến bay thương mại đầu tiên từ TP.HCM

Đặng Luân |

Chiều tối ngày 13.10, chuyến bay thương mại đầu tiên chở 115 hành khách từ TP.Hồ Chí Minh ra Hải Phòng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Hành khách từ vùng nguy cơ cao xuống Ga Hải Phòng phải cách ly tại nhà

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản 7694/UBND-VX về việc kiểm soát người đi đến ga Hải Phòng khi mở lại hành khách bằng đường sắt.