Hải Phòng tìm lái xe taxi chở 2 F0 từ Sân bay Cát Bi về cách ly tại nhà

Mai Dung |

Hải Phòng - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Lê Chân (Hải Phòng) đang liên hệ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trích xuất camera để truy vết xe taxi đã chở 2 trường hợp F0 về địa phương.

Ngày 22.10, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố có địa chỉ tại quận Lê Chân.

Trước đó, ngày 15.10, bệnh nhân đi chuyến bay hãng Bamboo số hiệu QH 1546 (số ghế 3a, 3b) từ Thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Cát Bi vào lúc 10h55. Sau đó, di chuyển từ sân bay Cát Bi về nhà ở quận Lê Chân bằng xe taxi vào hồi 13h00.

Hai trường hợp đều thực hiện cách ly chặt chẽ tại nhà từ ngày 15-21.10. Tại đây chỉ có 2 người, không tiếp xúc với ai, hàng ngày có người nhà mang thức ăn đến, để trước cửa nhà. Cả hai người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Trước khi bay, ngày 14.10, cả hai đã làm xét nghiệm RT-PCR tại TP.Hồ Chí Minh, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 21.10, cán bộ y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm hai trường hợp này theo quy định gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC Hải Phòng). Kết quả xét nghiệm lúc 5h ngày 22.10, cả 2 trường hợp đều dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển, tiếp nhận điều trị cho hai bệnh nhân. Trong sáng 22.10, Đoàn công tác của Thường trực Quận ủy Lê Chân kiểm tra tại nơi 2 trường hợp dương tính trên lưu trú cách ly theo dõi y tế tại nhà ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân.

Cơ quan chức năng xác định 2 trường hợp F1 là P.T.P.M - nhân viên trạm y tế phường - là người trực tiếp làm biên bản tại gia đình và B.T.H - cán bộ tư pháp phường - yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà; không có trường hợp F2, F3. Đồng thời, ngành y tế đã phun thuốc khử trùng tiêu độc tại những nhà có ca F0 và khu vực xung quanh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Lê Chân đã liên hệ với sân bay cho trích xuất camera để truy vết xe taxi đã chở 2 trường hợp F0 về địa phương.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thông tin cấp độ dịch, cả thành phố "màu xanh"

Mai Dung |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng, ngày 20.10, cấp độ dịch toàn thành phố là cấp độ 1 - Bình thường mới, 15/15 quận huyện đều là "vùng xanh".

Hải Phòng lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2959 thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Nhiều người lơ là phòng dịch, đi chợ, công viên bỏ khẩu trang

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng hiện đang là vùng xanh khi nhiều ngày không phát sinh ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một trong nguyên dân dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, không thực hiện 5K, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng thông tin cấp độ dịch, cả thành phố "màu xanh"

Mai Dung |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng, ngày 20.10, cấp độ dịch toàn thành phố là cấp độ 1 - Bình thường mới, 15/15 quận huyện đều là "vùng xanh".

Hải Phòng lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 2959 thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Nhiều người lơ là phòng dịch, đi chợ, công viên bỏ khẩu trang

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng hiện đang là vùng xanh khi nhiều ngày không phát sinh ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đây là một trong nguyên dân dẫn đến tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, không thực hiện 5K, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.