Hải Phòng: Tiếp tục thực hiện thí điểm đổi mới nội dung tuyển dụng công chức

Phạm Đông |

Ngày 2.10, UBND TP. Hải Phòng cho biết, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thực hiện thí điểm đổi mới một số nội dung tuyển dụng công chức tại Hải Phòng.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý để Hải Phòng tiếp tục thực hiện thí điểm trong Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chưa ban hành; bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ trong quá trình thực hiện thí điểm.

Trước đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã tổ chức thành công kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao. Kỳ thi thu hút 691 hồ sơ đăng ký dự thi. Sau khi rà soát, thẩm định hồ sơ, có 665 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào 177 vị trí tuyển dụng, với 195 chỉ tiêu, tương ứng với tỷ lệ cạnh tranh bình quân là 1/3,4.

Các thí sinh trải qua hai vòng thi trắc nghiệm trên máy tính và phỏng vấn. Kết quả, có 174 thí sinh trúng tuyển (21 chỉ tiêu không có thí sinh trúng tuyển do điểm phỏng vấn của thí sinh dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng đó đạt dưới 50).

Ngày 19.6.2018, Chủ tịch UBND thành phố đã ký Quyết định về việc phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển công chức và công nhận kết quả trúng tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế đối với 174 thí sinh.

Theo báo cáo của UBND thành phố với Thủ tướng Chính phủ, việc thí điểm tuyển dụng công chức được thực hiện qua hai vòng là sự đổi mới trong phương pháp tuyển dụng công chức, qua đó đánh giá khách quan, thực chất, từ đó việc lựa chọn thí sinh chính xác hơn.

Bước đầu, việc đổi mới này đã thu hút đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng được ngoại ngữ, có kỹ năng hiểu biết thực tế, khả năng trình bày, xử lý vấn đề về công tác tại cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đang thiếu hơn 2 vạn công chức, viên chức cấp xã

VƯƠNG TRẦN |

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, hiện Hà Nội còn thiếu 22.044 công chức, viên chức cấp xã, phường, thị trấn, đặc biệt là nhân lực trong lĩnh vực y tế, giáo dục... so với tổng biên chế được giao.

Công chức TP.HCM cần làm gì để được vay 600 triệu đồng mua nhà?

Huân Cao |

Sở Tài chính TP.HCM vừa đề xuất nâng hạn mức cho vay tạo lập nhà ở đối với người thu nhập thấp hưởng lương từ ngân sách là 600 triệu đồng với mức lãi suất là 4,7%/năm. Nhiều công chức, viên chức quan tâm đến khoản vay, nhưng chưa rõ làm thế nào để được vay khoản ưu đãi này.

Phó Thủ tướng yêu cầu tránh lãng phí khi thực hiện đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

T.Linh |

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, theo thông báo số 277/TB-VPCP ngày 3.8 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kết luận tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, sau khi nghe Bộ Nội vụ báo cáo về Đề án, ý kiến của các bộ, cơ quan.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Hà Nội đang thiếu hơn 2 vạn công chức, viên chức cấp xã

VƯƠNG TRẦN |

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, hiện Hà Nội còn thiếu 22.044 công chức, viên chức cấp xã, phường, thị trấn, đặc biệt là nhân lực trong lĩnh vực y tế, giáo dục... so với tổng biên chế được giao.

Công chức TP.HCM cần làm gì để được vay 600 triệu đồng mua nhà?

Huân Cao |

Sở Tài chính TP.HCM vừa đề xuất nâng hạn mức cho vay tạo lập nhà ở đối với người thu nhập thấp hưởng lương từ ngân sách là 600 triệu đồng với mức lãi suất là 4,7%/năm. Nhiều công chức, viên chức quan tâm đến khoản vay, nhưng chưa rõ làm thế nào để được vay khoản ưu đãi này.

Phó Thủ tướng yêu cầu tránh lãng phí khi thực hiện đề án cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

T.Linh |

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, theo thông báo số 277/TB-VPCP ngày 3.8 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kết luận tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, sau khi nghe Bộ Nội vụ báo cáo về Đề án, ý kiến của các bộ, cơ quan.