Hải Phòng tiếp tục dừng karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4729/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo từ 0h ngày 15.7, thành phố điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với F1, người nhập cảnh, người đi về từ vùng dịch từ 21 ngày xuống 14 ngày; tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày, thực hiện tự theo dõi sức khỏe, hạn chế di chuyển đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo.

Trong thời gian cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe, người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn, đồng thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly tập trung và ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly tại nhà.

Từ 6h ngày 16.7, thành phố chỉ đạo chuyển hoạt động sang trạng thái bình thường mới theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 3 xã Lý Học, Hòa Bình, Cộng Hiền thuộc huyện Vĩnh Bảo.

Toàn thành phố tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, du lịch, khu vui chơi giải trí và các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu: Vũ trường, karaoke, xông hơi, mát-xa, quán bar, Pub. Các hoạt động bị tạm dừng hoặc hạn chế khác trở lại hoạt động bình thường.

Người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Sở Y tế xây dựng hướng dẫn thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng phù hợp, theo quy định; triển khai tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế. Cùng với đó, Sở Y tế cần tăng cường kiểm tra, điều phối nhân lực làm hướng dẫn khai báo y tế và xét nghiệm nhanh tại các chốt cửa ngõ vào thành phố.

UBND TP.Hải Phòng giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và Sở Y tế tổ chức triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR đối với toàn bộ lái xe, phụ xe trên địa bàn thành phố; kinh phí do doanh nghiệp hoặc chủ xe chi trả; yêu cầu hoàn thành trước ngày 22.7.2021.

Công an thành phố cần phân luồng riêng cho các xe Container, xe chở công nhân, xe cấp cứu tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch cửa ngõ thành phố để lưu thông nhanh nhất, phối hợp với lực lượng y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với test nhanh kháng nguyên/RT-PCR theo quy định của thành phố.

Công an phối hợp các địa phương chỉ đạo rà soát người lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn, phát hiện người đi về từ vùng dịch để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch; tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

UBND TP yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo quản lý chặt chẽ công nhân là người ngoại tỉnh tại các doanh nghiệp, quản lý và hướng dẫn các xe đưa đón công nhân tuân thủ các biện pháp về phòng chống dịch. Mặt khác, Ban Quản lý khu kinh tế cần thường xuyên đánh giá nguy cơ và yêu cầu các doanh nghiệp làm xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch xâm nhập vào khu công nghiệp.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Phạt 12,5 triệu đồng quản trị Fanpage "Hải Phòng" đăng tin sai sự thật

Đặng Luân |

Quản trị viên trang Fanpage có tên “Hải Phòng” bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi TP.Cần Thơ từ ngày 13.7

Đặng Luân |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 1900/SGTVT-QLVT về tạm dừng vận tải hành khách từ Hải Phòng đi TP.Cần Thơ và ngược lại trong tình hình mới.

5.000 lượt CNVCLĐ Hải Phòng tham gia 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng khen thưởng 11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 11 Công đoàn cơ sở có số lượng người tham gia dự thi cao nhất chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển".

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Phạt 12,5 triệu đồng quản trị Fanpage "Hải Phòng" đăng tin sai sự thật

Đặng Luân |

Quản trị viên trang Fanpage có tên “Hải Phòng” bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Hải Phòng dừng vận tải hành khách đi TP.Cần Thơ từ ngày 13.7

Đặng Luân |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 1900/SGTVT-QLVT về tạm dừng vận tải hành khách từ Hải Phòng đi TP.Cần Thơ và ngược lại trong tình hình mới.

5.000 lượt CNVCLĐ Hải Phòng tham gia 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển

Mai Dung |

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng khen thưởng 11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 11 Công đoàn cơ sở có số lượng người tham gia dự thi cao nhất chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển".