Hải Phòng tiếp tế thực phẩm cho hơn 600 hộ dân liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sáng 23.2, Sở Công Thương TP.Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho người dân tại các khu vực phong tỏa do dịch COVID-19.

Sáng 23.2, Sở Công thương TP.Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp cung cấp lương thực cho người dân ở các khu phong tỏa liên quan đến ca mắc COVID-19. Trong đó, 1,7 tấn thịt lợn cùng 7,3 tấn gạo được chuyển đến cho bà con xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động (Thủy Nguyên). Ảnh Minh Hảo
Theo thống kê, xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên có 534 hộ với 1.839 nhân khẩu, trong đó có 3 hộ đi cách ly tập trung. Trong sáng nay, Công ty TNHH thực phẩm Anh Phát phối hợp cung cấp hơn 1,7 tấn thịt lợn để phát cho bà con tại trụ sở UBND xã Hoàng Động.
Thực phẩm hỗ trợ cho bà con bao gồm: gạo, mì tôm, thịt, rau; thực phẩm được chia sẵn vào túi tính theo số khẩu.
Trực tiếp kiểm tra công tác tiếp nhận và chuẩn bị phân phối lương thực thực phẩm cho bà con vùng phong tỏa cách ly y tế, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận Tổ công tác mua sắm hàng thiết yếu đã rất nhanh chóng phối hợp cùng với các doanh nghiệp và chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực để cấp phát cho bà con ngay trong sáng nay 23.2.
Lãnh đạo TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối chất lượng cũng như vấn đề an toàn thực phẩm.
Ngay sau khi tiếp nhận lương thực, thực phẩm do thành phố cung cấp,các địa phương triển khai lực lượng xung kích để trao tận tay cho bà con kịp thời, công khai và minh bạch, bảo đảm yếu tố phòng chống dịch. Ảnh Minh Hảo
Cũng trong sáng nay, thành phố cung cấp thực phẩm cho người dân tại Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng (quận Lê Chân) có 105 hộ với 370 nhân khẩu. Trước đó, ngày 22.2, sau khi ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, thành phố sẽ tổ chức cung cấp lương thực và thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các công dân trong khu vực phong tỏa với mức 45.000 đồng/người/ngày. Ảnh Minh Hảo
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí để mua vắc xin cho người dân

Hoàng Hoan |

Thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị kinh phí sẵn sàng để mua vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho người dân, hiện chỉ còn đợi sự điều phối của Bộ Y tế.

Hải Phòng phun khử trùng đường phố và khu vực liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Trong 2 ngày 23, 24.2, TP.Hải Phòng phối hợp với đơn vị chức năng của Quân khu Ba tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính.

Hải Phòng hỗ trợ 45.000 đồng/người/ngày cho người dân vùng bị phong tỏa

Hoàng Hoan |

Mỗi người dân Hải Phòng được hỗ trợ 45.000 đồng/ngày tiền mua thực phẩm trong thời gian bị phong tỏa do dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí để mua vắc xin cho người dân

Hoàng Hoan |

Thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị kinh phí sẵn sàng để mua vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho người dân, hiện chỉ còn đợi sự điều phối của Bộ Y tế.

Hải Phòng phun khử trùng đường phố và khu vực liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Trong 2 ngày 23, 24.2, TP.Hải Phòng phối hợp với đơn vị chức năng của Quân khu Ba tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính.

Hải Phòng hỗ trợ 45.000 đồng/người/ngày cho người dân vùng bị phong tỏa

Hoàng Hoan |

Mỗi người dân Hải Phòng được hỗ trợ 45.000 đồng/ngày tiền mua thực phẩm trong thời gian bị phong tỏa do dịch COVID-19.