Hải Phòng: Tiêm ở phòng khám chui, cháu bé bị tổn thương dây thần kinh chân

Mai Chi |

Một cháu bé ở Hải Phòng bị nấm da, gia đình đưa đến phòng khám để chữa bệnh, chẳng ngờ gặp phải phòng khám chui, nên sau khi tiêm, cháu bị tổn thương dây thần kinh vận động, sau nhiều tháng chữa trị chân vẫn đi tập tễnh.

Ngày 30.7, tin từ Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã tham mưu cho Giám đốc sở trình Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Văn Lợi (trú tại số 18 phố Lãn Ông, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về hành vi khám chữa bệnh không phép, dẫn đến việc một cháu bé bị tổn thương dây thần kinh chân phải, phải chữa trị nhiều tháng nhưng không khỏi dứt điểm.

Theo đó, vào cuối tháng 12.2019, cháu Đỗ Minh T (trú tại phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bị nấm da nên được bố mẹ đưa đến phòng khám của ông Vũ Văn Lợi để khám chữa bệnh. Tại đây, ông Lợi đã tiêm vào mông cháu. Ngay sau khi tiêm, cháu kêu đau và không cử động chân phải được. Lúc đó, gia đình cháu T. được ông Lợi giải thích là sau 2 - 3 hôm sẽ khỏi.

Do hôm sau cháu vẫn kêu đau nên gia đình cho cháu đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để khám lại. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu bị tổn thương dây thần kinh chân phải.

Sau đó, gia đình đã quay lại phòng khám của ông Vũ Văn Lợi để yêu cầu ông này có trách nhiệm. Ông Lợi đưa cho gia đình 10 triệu đồng để chữa bệnh cho cháu T. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, gia đình đã mất rất nhiều công sức, tiền của để chữa chị, vật lý trị liệu cho cháu, nhưng chân cháu vẫn không trở lại bình thường, đi vẫn tập tễnh. Ông Lợi không có trách nhiệm gì thêm.

Bức xúc trước việc làm của ông Vũ Văn Lợi, gia đình cháu T làm đơn kiến nghị Thanh tra sở Y tế Hải Phòng và Công an quận Hồng Bàng.

Phòng khám trên tầng 2 số 18 Lãn Ông, quận Hồng Bàng, Hải Phòng hoạt động không phép - ảnh PV
Phòng khám trên tầng 2 số 18 Lãn Ông, quận Hồng Bàng, Hải Phòng hoạt động không phép. Ảnh PV

Theo Thanh tra sở Y tế Hải Phòng, ông Vũ Văn Lợi nguyên là điều dưỡng viên (không phải bác sĩ), trước đây công tác tại Trung tâm da liễu TP Hải Phòng, đã nghỉ hưu. Tại địa chỉ số 18 Lãn Ông, quận Hồng Bàng, nhìn bên ngoài không có dấu hiệu là một phòng khám, tầng 1 là quầy thuốc (có phép), phòng khám trên tầng 2 rộng khoảng 15 m2, không được cấp giấy phép đăng kí kinh doanh, không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, các hoạt động dịch vụ y tế.

Việc ông Lợi khám chữa bệnh cho cháu Đỗ Minh T. là trái quy định pháp luật.

Công an quận Hồng Bàng cũng vào cuộc điều tra, xác định cháu T bị tổn thương 7% sức khỏe, chưa đủ mức để khởi tố hình sự. Gia đình cháu T. có thể đưa vụ việc sang tòa án xử lý theo quy định.

Ngày 29.4, UBND TP Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức cao nhất là 70 triệu đồng về các hành vi vi phạm (do có tình tiết tăng nặng liên quan đến trẻ em) đối với ông Vũ Văn Lợi.

Hiện tại, cháu T. vẫn đang phải điều trị, vật lý trị liệu để hồi phục sức khỏe.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: 40 con bạc tụ tập xóc đĩa ăn tiền giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng vừa triệt phá xới bạc liên tỉnh, bắt giữ 40 đối tượng, trong đó có 10 phụ nữ. 

Hải Phòng: Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Đặng Luân |

Bé gái khoảng 2 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cửa nhà dân xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng lời nhắn "nhờ anh chị nuôi giúp". 

Hải Phòng xét nghiệm miễn phí cho gần 1.800 người từ Đà Nẵng về

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương phải rà soát tất cả những người đến Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 8.7 đến nay, yêu cầu những người này phải đi xét nghiệm dịch bệnh Covid-19, kinh phí sẽ do thành phố chi trả.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hải Phòng: 40 con bạc tụ tập xóc đĩa ăn tiền giữa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng vừa triệt phá xới bạc liên tỉnh, bắt giữ 40 đối tượng, trong đó có 10 phụ nữ. 

Hải Phòng: Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Đặng Luân |

Bé gái khoảng 2 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cửa nhà dân xã Gia Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cùng lời nhắn "nhờ anh chị nuôi giúp". 

Hải Phòng xét nghiệm miễn phí cho gần 1.800 người từ Đà Nẵng về

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương phải rà soát tất cả những người đến Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 8.7 đến nay, yêu cầu những người này phải đi xét nghiệm dịch bệnh Covid-19, kinh phí sẽ do thành phố chi trả.