Hải Phòng: Thực hư chuyện lạm thu tại Trường THCS Hòa Bình

VƯƠNG TRẦN |

Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Bình (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã lên tiếng trước thông tin nhà trường thu lên đến hơn 8,5 triệu đồng các khoản đầu năm với học sinh khối lớp 6.

Giật mình trước số tiền phải nộp

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp lại một tờ thông báo "Các khoản thu của khối lớp 6 Trường THCS Hòa Bình” được cho là của Trường THCS Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Đáng chú ý, trong tờ thông báo này có tới 16 khoản thu với tổng số tiền học sinh phải nộp lên tới hơn 8,5 triệu đồng.

Thông tin về các khoản đóng góp của học sinh khối 6 trường THCS Hòa Bình. Ảnh MXH
Thông tin về các khoản đóng góp của học sinh khối 6 trường THCS Hòa Bình. Ảnh MXH

Cụ thể, các khoản phải nộp bao gồm: học phí (540.000 đồng), nước uống (100.000 đồng), đồng phục (750.000 đồng), quỹ phụ huynh (200.000 đồng), bảo hiểm (491.000 đồng), giấy kiểm tra (120.000 đồng), báo đội, sách đuối nước, sổ liên lạc, bảo hiểm tai nạn... Ngoài ra, hai khoản thu được cho là "quá đáng" nhất là tiền học nhóm 200.000 đồng/tháng (thu đủ 9 tháng là 1.800.000 đồng); tiền học thêm 360.000 đồng/tháng (thu 9 tháng là 3.024.000 đồng).

Ngay lập tức, dòng chia sẻ này đã được nhận được khá nhiều bình luận, ý kiến trái chiều khác nhau. Nhiều người giật mình trước số tiền học sinh phải nộp. Có ý kiến cho rằng, số tiền trên là quá lớn với những gia đình ở nông thôn, hộ có thu nhập thấp…

Nhà trường lên tiếng

Liên quan đến chia sẻ trên mạng xã hội về tờ thông báo này, chiều 20.10, trao đổi với PV Lao Động, bà Phan Thị Lan – Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Bình cho hay, Ban Giám hiệu nhà trường đã nắm được thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, đồng thời đã có báo cáo lên UBND xã Hòa Bình, UBND huyện Thủy Nguyên, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Thủy Nguyên.

Theo bà Lan, những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội là không chính xác và không trung thực. Thực tế, nhà trường không có tới 16 khoản thu và số tiền cũng không lớn như vậy. Vị Hiệu trưởng cũng khẳng định, văn bản này không phải do nhà trường phát hành. Nhà trường không có hoạt động học nhóm, tổ chức thu tiền như vậy. Một số khoản tiền trong tờ thông báo đó đã bị đưa  “khống” lên.

Các khoản thu thực tế của Trường THCS Hòa Bình. Ảnh T.V
Các khoản thu thực tế của Trường THCS Hòa Bình. Ảnh T.V

Cụ thể, theo báo cáo của BGH Trường THCS Hòa Bình, đầu năm đơn vị này chỉ thu 13 khoản với số tiền gần 2,7 triệu đồng. Mức thu nhiều khoản hoàn toàn thấp hơn trong thông tin trên mạng xã hội. Bà Lan cho hay, những khoản thu của nhà trường hoàn toàn đúng quy định.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Trần Văn Hấn – Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết, hiện lãnh đạo xã đã nắm được sự việc, đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo về việc này. Thực tế, những thông tin trên mạng xã hội là không chính xác. Theo kế hoạch, các khoản thu đầu năm của trường THCS Hòa Bình báo cáo đều không đến con số giật mình như phản ánh.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.