Hải Phòng thông tin việc chi 269 tỉ đồng mua cốc chén và cờ tặng người dân

Mai Chi |

Sáng ngày 3.3, UBND TP Hải Phòng tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 2.2020. Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc họp và đã thông tin về vụ thành phố mua cốc chén tặng người dân.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào phiên họp bất thường sáng ngày 28.2, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua việc thành phố sẽ chi 269 tỉ đồng để mua quà tặng người dân nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Hải Phòng vào tháng 5 tới.

Theo đó, mỗi hộ dân sẽ được thành phố tặng 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ tổ quốc trị giá khoảng 500 ngàn đồng. Toàn thành phố có trên 644 ngàn hộ dân, tổng số tiền dự tính mua quà tặng người dân là 269 tỉ đồng.

Trước các ý kiến, dư luận trái chiều về việc trên, ông Nguyễn Bách Phái - Giám đốc sở LĐTBXH Hải Phòng - cho biết sau khi có chủ trương, chúng tôi đã tham mưu thành phố, trình HĐND và được thông qua. Hiện chúng tôi tích cực triển khai thực hiện các thủ tục liên quan như xây dựng dự toán và tổ chức đấu thầu công khai, rộng rãi đúng quy định của pháp luật.

Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết, HĐND TP đã có nghị quyết về việc tặng quà người dân. “Chúng tôi chủ trương là phải mua hàng Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo chất lượng và đúng quy định” – ông Nam nói.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng thông tin về việc mua cốc chén tặng người dân - ảnh PV
Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng thông tin về việc mua cốc chén tặng người dân. Ảnh PV

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng – cho biết về việc tặng quà cho người dân thành phố, HĐND TP Hải Phòng đã có Nghị quyết. Thành ủy, HĐND, UBND TP và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét kĩ càng.

Việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, nên bên cạnh việc tri ân các gia đình có công, thành phố muốn tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân sự đóng góp của người dân thành phố, đồng thời muốn khơi dậy lòng tự hào, yêu thành phố, hướng tới sự đồng thuận của nhân dân trong thời gian tới, để thành phố phát triển hơn nữa.

Ông Bình cũng khẳng định, thành phố sẽ làm rất cẩn trọng, thảo luận kĩ lưỡng theo đúng trình tự của quy định, để chọn mặt hàng có ý nghĩa và phù hợp nhất. Theo đó, mỗi bộ cốc chén có giá thị trường là 700 ngàn đồng, nhưng thành phố thương thảo chỉ còn hơn 50%, sau đó thực hiện việc đấu thầu rộng rãi, công khai.

“Trong thời gian qua, Hải Phòng không chỉ thực hiện việc hỗ trợ học phí cho học sinh, hỗ trợ gạch và xi măng cho hộ nghèo, cận nghèo xây nhà, tặng quà tết cho người nghèo, hỗ trợ gia đình có công, xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố… chứ không phải chỉ có việc tặng quà người dân” – ông Bình nói.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuấn, hung thủ giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng.

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng xây dựng khu bảo tồn di tích bãi cọc Cao Quỳ hơn 30.000m2

Đặng Luân |

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 12, khóa 15, HĐND TP.Hải Phòng diễn ra sáng ngày 28.2 đã thông qua đề án khoanh vùng và lập quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Khởi tố đối tượng giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuấn, hung thủ giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng.

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng xây dựng khu bảo tồn di tích bãi cọc Cao Quỳ hơn 30.000m2

Đặng Luân |

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 12, khóa 15, HĐND TP.Hải Phòng diễn ra sáng ngày 28.2 đã thông qua đề án khoanh vùng và lập quy hoạch bảo tồn, phát huy giá trị quần thể di tích gắn với chiến thắng Bạch Đằng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.