Hải Phòng thí điểm tuyến phố đi bộ dài 700m tại khu du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Hải Phòng dự kiến thí điểm tuyến đường đi bộ kéo dài từ Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương (Đồ Sơn) với chiều dài 700m, được tổ chức vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, bắt đầu từ 30.4.

Sau một năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tiếp tục tổ chức Liên hoan du lịch với chủ đề “Đồ Sơn – Sắc màu của biển 2021”.

Liên hoan du lịch dự kiến diễn ra với 5 hoat động chính gồm: Giải bóng chuyền bãi biển Nữ Hải Phòng mở rộng – Cúp Báo Hải Phòng, khai mạc thí điểm tuyến đường đi bộ, chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Sắc màu của biển 2021”, Lễ hội trưng bày xe cổ và diễu hành, Lễ hội âm nhạc điện tử EDM.

Trong đó, 3 hoạt động lần đầu tiên được tổ chức là khai mạc thí điểm tuyến đường đi bộ vào 15h ngày 30.4 tại khu vực Tượng Ba Cô – Bãi biển Khu II Đồ Sơn, tuyến đường kéo dài từ Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương với chiều dài 700m, được tổ chức vào các ngày cuối tuần và ngày Lễ; Lễ hội trưng bày xe cổ và diễu hành được tổ chức vào sáng ngày 1.5 với sự tham gia của 100-130 xe cổ như Lambreta, Vespa… sẽ diễu hành qua các tuyến đường chính của quận Đồ Sơn; Lễ hội âm nhạc điện tử EDM được tổ chức vào 20h – 21h ngày 1.5 tại quảng trường Bãi biển nhân tạo Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (khu II, Đồ Sơn)…

Cũng trong dịp này, hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2021, quận Đồ Sơn đề xuất thành phố cho phép tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài 6,2 km từ đường bộ ven biển (km1+00) đến Ngã ba Vạn Bún (đường Lý Thái Tổ) đi qua các phường Minh Đức, Ngọc Xuyên và Vạn Hương với kỳ vọng giao thông thuận lợi sẽ thu hút du khách về với Đồ Sơn.

Theo lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn, đến nay, quận đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu I, khu II, khu du lịch Đồ Sơn vào Khu Du lịch Quốc tế Hòn Dấu (khu III, phường Vạn Hương), giải phóng vỉa hè phục vụ du khách, đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng thời, đề nghị Công ty Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung, thay thế, chỉnh trang vườn hoa, cây cảnh, điện chiếu sáng trong khu du lịch và tại tuyến đường đi bộ vào các ngày cuối tuần, ngày Lễ tại khu II Đồ Sơn. Cùng với đó, tăng cường thu gom rác 2 lần/ngày, dọn rác lưu cữu nhiều năm trên địa bàn quận. Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng “chặt chém” giá dịch vụ do người dân phản ánh...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tạm giữ gần 1.000 quần áo, đồ gia dụng không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Ngày 9.4, thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện một cửa hàng kinh doanh có hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hải Phòng: Hơn 100 buổi tuyên truyền về bầu cử cho cán bộ công đoàn, CNVCLĐ

Mai Dung |

Ngày 9.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền về bầu cử và đối thoại giữa Thường trực Liên đoàn Lao động TP với cán bộ công đoàn cơ sở.

Hải Phòng dỡ phong tỏa các điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.4, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin, sau khi toàn bộ các F1 của 2 ca nhập cảnh từ đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, thành phố dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc cách ly y tế các điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 trên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng: Tạm giữ gần 1.000 quần áo, đồ gia dụng không rõ nguồn gốc

Đặng Luân |

Ngày 9.4, thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp kiểm tra, phát hiện một cửa hàng kinh doanh có hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hải Phòng: Hơn 100 buổi tuyên truyền về bầu cử cho cán bộ công đoàn, CNVCLĐ

Mai Dung |

Ngày 9.4, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền về bầu cử và đối thoại giữa Thường trực Liên đoàn Lao động TP với cán bộ công đoàn cơ sở.

Hải Phòng dỡ phong tỏa các điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.4, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin, sau khi toàn bộ các F1 của 2 ca nhập cảnh từ đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, thành phố dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc cách ly y tế các điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 trên.