Ngày 17.4, theo nguồn tin của Lao Động, cơ quan chức năng đã ghi nhận thêm nhiều các trường hợp ngang nhiên lấn chiếm đất trong Khu công nghiệp Đình Vũ (nằm trên địa bàn quận Hải An, Hải Phòng).
Thủ đoạn các đối tượng thường dùng để lấn chiếm đất là mang vỏ container vào các khu đất mà các đối tượng muốn lấn chiếm để xí chỗ.
Theo ghi nhận, điểm thứ nhất là điểm gần công ty G.Foture. Các đối tượng đã mang container đến khu vực này từ ngày 10.4, sau đó khóa container lại rồi để đó với mục đích lấn chiếm đất – vốn là khu đất lưu không thuộc Trạm 220kw Đình Vũ quản lý.
Điểm thứ hai bị lấn chiếm là khu vực đường giáp đường 34m, thuộc Khu công nghiệp Đình Vũ, chưa rõ người lấn chiếm. Các đối tượng lấn chiếm đất với mục đích để sửa xe ô tô từ năm 2018 đến nay. Nguồn gốc đất của khu vực này là một phần thuê lại, một phần là đất lấn chiếm. Đối tượng vừa để container, vừa dựng 1 lán được hàn bằng khung sắt mái tôn diện tích hơn 70 mét.
Điểm thứ ba, là khu đất trống, vốn là phất đất lưu không dưới hành lang lưới điện, trước cổng công ty Nam Thuận, giáp trạm điện khu công nghiệp Đình Vũ. Tại đây các đối tượng cũng xây dựng 1 lán khung thép, mái tôn cách nhiệt, xung quanh ốp gỗ. Thời điểm lấn chiếm từ ngày 6.4.
Điểm thứ tư, các đối tượng cũng ngang nhiên lấn chiếm, làm 1 quán làm lốp gần cổng ra vào công ty Delta từ ngày 1.4. Nguồn gốc đất vốn thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất của sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng quản lý. Các đối tượng đã thuê đi thuê lại rồi đặt 1 container làm nơi ở và để máy móc thiết bị. Khu đất cũng được sử dụng để làm bãi gửi xe ô tô từ tháng 11.2019 đến nay.
Theo Đồn công an Khu công nghiệp Đình Vũ thì, thời gian qua tình hình trật tự đô thị trên địa bàn Khu công nghiệp diễn biến nhiều phức tạp do các cá nhân lấn chiếm đất liên tục gia tăng. Việc các đối tượng lấn chiếm đất công, đất hành lang lưới điện… ngay trước cổng các công ty trong khu công nghiệp đã khiến nhiều doanh nghiệp phản ứng.
Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, khu vực đất vốn thuộc bến phà Đình Vũ (thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng) cũng đã bị các đối tượng ngang nhiên cắt khóa, cho xe và máy xúc đến san lấp mặt bằng với mục đích lấn chiếm đất. Theo tìm hiểu, khu đất trên vốn thuộc đất giao thông, sau khi bến phà ngừng hoạt động, sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã giao cho 1 công ty trông coi với lý do “Doanh nghiệp tự nguyện trông coi, không lấy phí”, nên các đối tượng lấn chiếm muốn đến “chiếm” lại.
Sau khi xảy ra việc lấn chiếm, chính quyền địa phương đã phải phối hợp để dựng tường rào và cắt cử người đến trông coi khu đất.