Hải Phòng: Tháo dỡ công trình trái phép tại Khu trải nghiệm Big Sun

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 15.6, một lãnh đạo xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết, chủ đầu tư Khu trải nghiệm Big Sun (xã Hữu Bằng) đã thực hiện việc tháo dỡ xong 1 công trình xây dựng không phép trong quần thể tại khu vực này.

Theo lãnh đạo xã Hữu Bằng, chủ đầu tư Khu trải nghiệm Big Sun đã tháo dỡ xong căn nhà chứa đồ có diện tích hơn 30 m2, đồng thời đang thực hiện tháo dỡ nhà sơ chế có diện tích hơn 300m2.

Căn nhà gỗ đã được tháo dỡ ở Khu trải nghiệm Big Sun Hải Phòng.
Căn nhà gỗ đã được tháo dỡ ở Khu trải nghiệm Big Sun Hải Phòng.

Vào ngày 16.4.2021, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy đã ban hành Quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Vũ Thị Lan Anh – chủ Khu trải nghiệm Big Sun - do vi phạm trong việc chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Các công trình bị xử phạt hành chính gồm nhà gỗ lắp ghép có diện tích 134,5 m2; Nhà sơ chế nhà khung sắt lắp ghép, diện tích 347,4 m2; Nhà ở công nhân, diện tích 71,9 m2; Nhà chứa đồ diện tích 30 m2. Tổng diện tích vi phạm theo Biên bản vi phạm hành chính lập ngày 12.4.2021 là 586 m2, còn theo trích đo đạc hiện trạng lập ngày 19.4.2022 là 583,8 m². Thời điểm năm 2021, bà Vũ Thị Lan Anh cũng nộp phạt số tiền 22.500.000 đồng.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, vào ngày 3.6.2022, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành và huyện Kiến Thụy để nghe báo cáo về các công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.

Tại đây, sau khi nghe các báo cáo của Trưởng đoàn Thanh tra, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng sơ bộ xác định: Khu trải nghiệm BigSun, UBND Kiến Thụy, UBND xã Hữu Bằng và UBND thị trấn Núi Đối có nhiều thiếu sót trong việc quản lý đất đai, đầu tư và xây dựng. UBND huyện Kiến Thụy đã kiểm tra, phát hiện và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng không kiên quyết xử lý triệt để, dẫn đến việc các tổ chức, cá nhân vi phạm nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND Kiến Thụy thực hiện ngay các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành; khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước ngày 15.6. Sau ngày này, nếu UBND huyện Kiến Thụy chưa thực hiện xong chỉ đạo nêu trên mà không có lý do chính đáng, UBND thành phố sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời yêu cầu Đoàn thanh tra của UBNDTP khẩn trương hoàn thiện Kết luận thanh tra, trong đó xác định rõ các hành vi vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo UBNDTP trước ngày 15.6.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu huyện Kiến Thụy tiếp tục rà soát, xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện, trong đó có cả điểm kinh doanh Sông Trăng quán tại xã Thanh Sơn và Khu kinh doanh dịch vụ du lịch tổng hợp Hữu Bằng Resort tại xã Hữu Bằng.

Một góc Khu trải nghiệm Big Sun tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
Một góc Khu trải nghiệm Big Sun tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Khu trải nghiệm Big Sun do hộ bà Vũ Thị Lan Anh làm chủ đầu tư, xây dựng các công trình trên diện tích đất hơn 42.000 m2 (phần lớn là đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản). Chủ đầu tư đã xây dựng nhiều công trình nhà ở khung thép, hồ bơi, ao nuôi trồng thủy sản, cáp treo, trò chơi mạo hiểm…

Theo báo cáo của Đoàn thanh tra liên ngành của TP.Hải Phòng, Khu trải nghiệm Big Sun chưa hoạt động chính thức, chưa có văn bản đồng ý hoạt động khai thác văn hóa, du lịch, trải nghiệm giáo dục của các cơ quan có thẩm quyền, nhưng đã mở cửa đón khách vào vui chơi trải nghiệm trong thời gian dài.

Khu vực Sông Trăng Quán (xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy) được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3,7ha, trong đó gồm đất ở, đất nông nghiệp công ích của xã cho thuê nuôi trồng thủy sản thời hạn 5 năm, đất nông nghiệp được huyện cho thuê nuôi trồng thủy sản thời hạn 20 năm.

Riêng khu Hữu Bằng Resort (xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) rộng hơn 17.800 m², thực tế kiểm tra, doanh nghiệp xây dựng các hạng mục công trình trên diện tích hơn 18.100 m² (trong đó khoảng 300m² chênh lệch là đất làm đường giao thông chung). Quá trình điều chỉnh quy hoạch, huyện Kiến Thụy chưa tham vấn Sở Xây dựng theo quy định của thành phố.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng yêu cầu cưỡng chế nhiều công trình "khủng" ở Kiến Thụy

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, UBND huyện Kiến Thụy phải tổ chức cưỡng chế để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu tại các dự án Big Sun, Hữu Bằng resort và Sông Trăng Quán.

Hải Phòng xử lý nhiều công trình "khủng" trái phép trên đất nông nghiệp

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, xử lý hàng loạt công trình khủng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hải Phòng yêu cầu cưỡng chế nhiều công trình "khủng" ở Kiến Thụy

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, UBND huyện Kiến Thụy phải tổ chức cưỡng chế để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu tại các dự án Big Sun, Hữu Bằng resort và Sông Trăng Quán.

Hải Phòng xử lý nhiều công trình "khủng" trái phép trên đất nông nghiệp

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, xử lý hàng loạt công trình khủng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).