Sau khi thành phố Hải Phòng chuyển màu cấp độ dịch sang "vùng đỏ", hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh cũng đã bị hạn chế. Theo Sở GTVT Hải Phòng, những hoạt động vận tải phải tạm dừng bao gồm: Vận tải khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh; vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh; taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 4.
Hải Phòng tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh tại bến xe khách Thượng Lý và bến xe khách phía Bắc Hải Phòng. Thành phố này cũng tạm dừng hoạt động vận tải khách tại bến xe khách Vĩnh Niệm và bến xe khách Đồ Sơn. Như vậy, hiện hoạt động vận tải khách liên tỉnh tại những bến xe chính của Hải Phòng đều tạm dừng.
Ngày 9.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Khúc Hữu Thanh Hải - Giám đốc nhà xe Anh Huy Đất Cảng (tuyến Hà Nội - Hải Phòng) cho biết: Hiện nay đơn vị đã nhận được thông báo từ Sở GTVT Hải Phòng về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh. Các xe khách của nhà xe cũng đã tạm dừng hoạt động theo thông báo trên của thành phố.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 9.1, tại bến xe Giáp Bát, nơi xuất bến của xe khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng vắng bóng xe khách. Chỉ có duy nhất một nhà xe đang ở "nốt" nhưng không đón khách.
Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho biết, hiện TP.Hải Phòng thuộc vùng nguy cơ rất cao - "vùng đỏ" về dịch COVID-19. TP.Hải Phòng cũng đã đưa ra các thông báo về hạn chế hoạt động trong vận tải hành khách liên tỉnh. Do đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải xuất bến từ Bến xe Giáp Bát cũng tạm dừng hoạt động theo thông báo này.
"Tại bến xe Giáp Bát có 2 doanh nghiệp chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng là xe Anh Huy Đất Cảng và Kết Đoàn Đất Cảng đều đang tạm dừng đón khách. Trước đó, các doanh nghiệp đã hạn chế hoạt động và giảm sản lượng" - ông Tùng cho biết.
Trong một diễn biến liên quan, theo tìm hiểu của PV Lao Động, hiện nay tàu đường sắt Hà Nội - Hải Phòng vẫn đang hoạt động. Nhân viên bán vé của trạm vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hàng ngày vẫn có 2 chuyến tàu từ Hà Nội đi Hải Phòng vào buổi sáng và buổi chiều. Các ngày trong tuần, tàu sẽ xuất phát từ ga Long Biên tới ga Hải Phòng. Vào ngày cuối tuần, tàu sẽ xuất phát từ ga Hà Nội.
"Vào ngày hôm qua, có 170 khách đi tàu từ Hà Nội - Hải Phòng, hôm nay có 120 khách đi tàu từ Hà Nội - Hải Phòng" - nhân viên này cho biết.
Nhân viên này cũng cho biết thêm, với hành khách đi tàu phải thực hiện khai báo y tế và chấp hành các quy định của địa phương nơi đi và đến.
Trên hệ thống bán vé của đường sắt Việt Nam, vào ngày 10.1 vẫn có 2 chuyến tàu từ Hà Nội về Hải Phòng xuất phát tại ga Long Biên. Những ngày tiếp đến từ ngày 11.1 -14.1 có 1 chuyến tàu từ Hà Nội về Hải Phòng.
Sở Y tế Hải Phòng đã ban hành hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang được áp dụng như sau:
Công dân về Hải Phòng từ vùng đỏ, vùng cam, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ phải cách ly 7 ngày tại nhà; cách ly 14 ngày tại nhà nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine. Công dân mới khỏi COVID-19 sẽ được tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 7 ngày.
Đối với công dân về từ vùng xanh, vùng vàng, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 7 ngày. Nếu công dân chưa đủ 2 mũi vaccine sẽ phải tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày.