Hải Phòng: Tàu chở cát 250 tấn bị chìm, 2 thuyền viên thoát nạn

Mai Dung |

Ngày 19.4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Hải Phòng, Đồn Biên phòng Cát Hải vừa tổ chức cứu nạn thành công tàu NĐ 2172 đang trên hành trình đến khu vực cửa sông Nam Triệu (Cát Hải) thì bị sóng đánh gây chìm tàu.

Trước đó, vào lúc 6h45 ngày 16.4, Trạm Kiểm soát Biên phòng Hoàng Châu thuộc Đồn Biên phòng Cát Hải (Hải Phòng) nhận được tin báo của ông Trần Văn Thức (sinh năm 1983, thường trú tại Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định) là thuyền trưởng tàu NĐ 2172 báo tin tàu này gặp nạn tại khu vực cửa sông Nam Triệu và đề nghị đơn vị cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải đã báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng và điều động một xuồng cùng 4 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn. Đến 7h5 cùng ngày, Tổ cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện bị nạn.

Lúc này tàu NĐ 2172 đã chìm, chỉ hở phần nóc ca bin, 2 thuyền viên ngồi trên nóc ca bin chờ cứu nạn trong tình trạng hoảng loạn. Tổ cứu nạn đã nhanh chóng tiếp cận phương tiện, chuyển 2 thuyền viên sang xuồng và đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Hoàng Châu chăm sóc sức khỏe.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cát Hải đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Hoàng Châu phối hợp với thuyền trưởng thả phao đánh dấu khu vực phương tiện tàu bị chìm để cảnh báo an toàn hàng hải, đồng thời phối hợp với chủ tàu và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu hộ tàu NĐ 2172.

Tàu NĐ 2172 có trọng tải 250 tấn, công suất 90 cv, trên tàu có 2 thuyền viên, vận chuyển khoảng 120 khối cát đen từ Cát Bà về bến Công ty TNHH Hoàng Thịnh (Ngô Quyền, Hải Phòng), khi đến khu vực cửa sông Nam Triệu, tàu bị sóng đánh trôi dạt gây chìm tàu.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hai ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép ở Hải Phòng đã khỏi bệnh, xuất viện

Mai Dung |

Ngày 17.4, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 2 cô gái mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã xuất viện.

Hải Phòng xử lý nghiêm cơ sở hoạt động gây ô nhiễm không khí

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng phương án, biện pháp ứng phó trong trường hợp không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng; xử lý nghiêm các cơ sở có hoạt động gây ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật.

Hải Phòng: Cứu 2 anh em gặp nạn khi đang mò sắt vụn trên sông

Mai Dung |

Chiều 14.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Tổ tuần tra Phân đội 2, Phòng Cảnh sát đường thuỷ vừa cứu thành công 2 anh em gặp nạn khi đang mò sắt vụn trên sông Cấm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hai ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép ở Hải Phòng đã khỏi bệnh, xuất viện

Mai Dung |

Ngày 17.4, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 2 cô gái mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã xuất viện.

Hải Phòng xử lý nghiêm cơ sở hoạt động gây ô nhiễm không khí

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng phương án, biện pháp ứng phó trong trường hợp không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng; xử lý nghiêm các cơ sở có hoạt động gây ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật.

Hải Phòng: Cứu 2 anh em gặp nạn khi đang mò sắt vụn trên sông

Mai Dung |

Chiều 14.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Tổ tuần tra Phân đội 2, Phòng Cảnh sát đường thuỷ vừa cứu thành công 2 anh em gặp nạn khi đang mò sắt vụn trên sông Cấm.