Hải Phòng tặng quà 185 thí sinh hoàn cảnh khó khăn tại kỳ thi THPT quốc gia

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 5.7, thông tin từ Thành đoàn Hải Phòng, toàn thành phố vận động, hỗ trợ tặng quà và học bổng cho 185 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hải Phòng tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và các quận, huyện đoàn đã thành lập được 51 đội hình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" với gần 1.000 tình nguyện viên tham gia.

Để hạn chế việc tập trung quá đông tình nguyện viên tại một điểm, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng và các quận, huyện đoàn chỉ bố trí một đội hình duy nhất tại mỗi điểm thi. Qua đó, bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi có dấu hiệu phức tạp trở lại, hạn chế được sự di chuyển của tình nguyện viên từ các vùng trên địa bàn thành phố. Theo đó, các huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Cát Hải việc thành lập các đội hình tình nguyện hoàn toàn do các em học sinh THPT đảm nhiệm.

Thành đoàn – Hội Sinh viên thành phố chỉ đạo thành lập 2 đội hình cấp thành phố là Đội hậu cần y tế với nòng cốt là sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng, những sinh viên này sẽ có mặt ở các điểm thi, thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng dịch và xử trí nếu có tình huống về y tế xảy ra. Ngoài ra, thành lập Đội sinh viên tình nguyện là người Hải Phòng đang học tập tại các trường đại học tại Hà Nội làm công tác truyền thông, tuyên truyền về các hoạt động thăm, tặng quà, những điểm mới đáng lưu ý, nổi bật và những tấm gương tốt, những hình ảnh đẹp trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022.

Ngay từ tháng 5.2022, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khảo sát các trường hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia, sau đó lên phương án vận động, kết nối các nguồn tài trợ để tặng quà và tiền mặt cho các thí sinh. Kết quả, toàn thành phố đã vận động, hỗ trợ tặng quà và học bổng cho 185 thí sinh, tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Còn theo thông tin Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Hội đồng thi 03 – Sở GDĐT Hải Phòng, có 21 thí sinh được miễn tất cả môn thi, trong đó, 18 học sinh khuyết tật nặng và 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia. Ngoài ra, 2.096 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ

Ngành giáo dục thành phố điều động 3.024 cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi; huy động 343 cán bộ, công chức, viên chức chấm thi.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bắt vụ mua bán thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 5.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Hải Phòng phấn đấu đến tháng 6.2023 sẽ xử lý triệt để sim rác, cuộc gọi rác

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 157/KH-UBND để thực hiện Chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 giữa UBND thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công đoàn ngành Giáo dục vô địch giải bóng đá CNVCLĐ TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 3.7, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức lễ bế mạc, trao giải bóng đá cán bộ công chức viên chức và công nhân lao động thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng bắt vụ mua bán thiết bị gian lận thi cử trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 5.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Hải Phòng phấn đấu đến tháng 6.2023 sẽ xử lý triệt để sim rác, cuộc gọi rác

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 157/KH-UBND để thực hiện Chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 giữa UBND thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công đoàn ngành Giáo dục vô địch giải bóng đá CNVCLĐ TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 3.7, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức lễ bế mạc, trao giải bóng đá cán bộ công chức viên chức và công nhân lao động thành phố.