Hải Phòng tăng cường kiểm tra đột xuất xe vận tải, hàng hoá vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản hoả tốc số 5180/UBND-VX ngày 30.7.2021 về việc tăng cường kiểm soát người và phương tiện vận tải hàng hoá vào thành phố.

Thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, những ngày qua, thành phố đã tổ chức kiểm soát người và phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố phục vụ phòng, chống dịch, tạo mọi điều kiện để việc vận chuyển hàng hóa thông thoáng, tuy nhiên các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe, phụ xe tải vào thành phố không có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, không có hợp đồng giao hàng và lịch trình cụ thể, thay lái xe để vượt chốt...

Ngày 30.7, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 thành phố tại các cửa ngõ kiểm tra kỹ lịch trình, hợp đồng giao hàng, giấy kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (có giá trị trong vòng 72h) hoặc test nhanh theo quy định; không kiểm tra các xe container đi qua chốt. Các Tổ kiểm soát dịch, bệnh COVID-19 tại các kho hàng, bến bãi tăng cường kiểm tra người và các phương tiện vận tải ra vào.

UBND TP. giao Công an thành phố, Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra đột xuất các xe vận tải hàng hóa (lịch trình, hợp đồng mua bán, giấy xét nghiệm SARS-CoV-2…) tại các điểm giao hàng, chợ đầu mối, kho hàng, bến bãi… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Liên quan đến việc kiểm soát các thuyền viên ra vào cảng, đối với các tàu đi qua các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 trong vòng 28 ngày: Thuyền viên trên tàu phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp test nhanh tại cầu cảng, phun khử khuẩn tàu trước khi làm hàng, sửa chữa…Thuyền viên lên bờ phải đi cách ly tập trung theo quy định.

Đối với các tàu không đi qua các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31.3.2020: Thuyền viên lên bờ phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương pháp test nhanh/RT-PCR trước khi rời tàu (các thuyền viên tự trả phí khi làm xét nghiệm SARS-CoV-2).


Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bắt 2 đối tượng đặt hàng, nhờ thanh toán hộ để chiếm đoạt tài sản

Đặng Luân |

Sáng 30.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Kiến An vừa bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhờ thanh toán hộ.

Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke ở Hải Phòng mở cửa đón 5 khách nước ngoài

Đặng Luân |

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Ngô Quyền (Hải Phòng), tối 27.7, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Ngô Quyền đã phát hiện một số vụ việc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Nam sinh Hải Phòng đạt thủ khoa khối A0 chia sẻ bí kíp học online hiệu quả

Mai Dung |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, thí sinh Trần Cao Sơn, học sinh Trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trở thành thủ khoa khối A0 với 29,55 điểm. Để đạt được thành tích đó, Sơn dành thời gian lớn tìm hiểu, trau dồi kiến thức qua bài giảng trực tuyến.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng bắt 2 đối tượng đặt hàng, nhờ thanh toán hộ để chiếm đoạt tài sản

Đặng Luân |

Sáng 30.7, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an quận Kiến An vừa bắt nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhờ thanh toán hộ.

Phớt lờ lệnh cấm, quán karaoke ở Hải Phòng mở cửa đón 5 khách nước ngoài

Đặng Luân |

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận Ngô Quyền (Hải Phòng), tối 27.7, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Ngô Quyền đã phát hiện một số vụ việc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Nam sinh Hải Phòng đạt thủ khoa khối A0 chia sẻ bí kíp học online hiệu quả

Mai Dung |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, thí sinh Trần Cao Sơn, học sinh Trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trở thành thủ khoa khối A0 với 29,55 điểm. Để đạt được thành tích đó, Sơn dành thời gian lớn tìm hiểu, trau dồi kiến thức qua bài giảng trực tuyến.