Hải Phòng tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các Khu công nghiệp

Mai Chi |

Ngày 16.1, Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp Hải Phòng.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết: Hiện Hải Phòng có 1 Khu kinh tế, 12 Khu công nghiệp triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng với gần 600 dự án đầu tư trong và ngoài nước với khoảng 160.000 lao động đang hoạt động tại khu vực này. Khu vực kinh tế này cũng chiếm gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp, chiếm trên 70% kim ngạch xuất khẩu của Hải Phòng trong năm 2020.

Trong giai đoạn 2021- 2025 tới, Hải Phòng tập trung phát triển và mở rộng 15 Khu công nghiệp với tổng diện tích gần 6.500 ha, với mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 12,5 đến 15 tỉ đô la Mỹ, với khoảng 300.000 lao động vào năm 2025. Từ thực tế này yêu cầu có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Công an thành phố Hải Phòng.

Theo thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế là yếu tố quan trọng trong tạo dựng niềm tin, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố. Việc ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này sẽ giúp các nhà đầu tư tiếp cận đầu mối thông tin thuận tiện để nhanh chóng giải quyết những vướng mắc, phát sinh liên quan đến tình hình an ninh, trật tự.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - cho rằng việc xây dựng Quy chế phối hợp và tổ chức ký kết để thời gian tới đây đưa Khu kinh tế, Khu công nghiệp vào hoạt động bài bản theo đúng các quy định của Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư thuận lợi trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, tạo niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ông Tùng cũng chỉ ra một số tồn tại về vấn đề an ninh trật tự tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp khi còn tiềm ẩn một số nguy cơ gây mất trật tự xã hội. “Ngay sau hội nghị, Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và Công an thành phố cần quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nội dung và phân công cụ thể cơ quan đầu mối phối hợp, có chương trình, kế hoạch cụ thể để tạo chuyển biến ngay trong công tác phối hợp, xác định các vấn đề cần làm để đảm bảo an ninh trật tự; Tham mưu, đề xuất cho thành phố trong công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, nhà ở công nhân tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp” – ông Tùng nói.

Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế với Công an Hải Phòng bao gồm 3 chương, 8 điều, trong đó thống nhất một số nội dung phối hợp như: Trao đổi thông tin, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp; Phòng ngừa, phát hiện âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tranh chấp lao động, đình công của công nhân, khiếu kiện của người dân liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng để kích động, gây rối an ninh, trật tự…

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

"Mắt thần" phát hiện xe che biển số, đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tô Thế (Video: Thông tin đường cao tốc HN - HP) |

Đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã gửi hình ảnh, video xe vi phạm tới Đội 2, Phòng 8, Cục cảnh sát giao thông để xử lý vi phạm theo quy định. Ngoài bị xử phạt đi lùi trên cao tốc, tài xế xe tải còn vi phạm hành chính khi lưu hành ôtô với biển số không rõ ràng (Che biển số - PV).

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Hải Phòng phát triển bứt phá

Hoàng Hoan (thực hiện) |

Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ XVI diễn ra vào trung tuần tháng 10.2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu đưa Hải Phòng bứt phá trong thời gian tới, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại. Lao Động đã có buổi trao đổi với ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng - về những nội dung này.

Rô bốt đào hầm cuối cùng của dự án Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung |

12h ngày 11.1, tàu JOSEF chở các bộ phận của robot đào hầm thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Đây là robot thứ 2 của dự án được vận chuyển qua Cảng Hoàng Diệu.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

"Mắt thần" phát hiện xe che biển số, đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tô Thế (Video: Thông tin đường cao tốc HN - HP) |

Đơn vị quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã gửi hình ảnh, video xe vi phạm tới Đội 2, Phòng 8, Cục cảnh sát giao thông để xử lý vi phạm theo quy định. Ngoài bị xử phạt đi lùi trên cao tốc, tài xế xe tải còn vi phạm hành chính khi lưu hành ôtô với biển số không rõ ràng (Che biển số - PV).

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Hải Phòng phát triển bứt phá

Hoàng Hoan (thực hiện) |

Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ XVI diễn ra vào trung tuần tháng 10.2020 đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu đưa Hải Phòng bứt phá trong thời gian tới, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại. Lao Động đã có buổi trao đổi với ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng - về những nội dung này.

Rô bốt đào hầm cuối cùng của dự án Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung |

12h ngày 11.1, tàu JOSEF chở các bộ phận của robot đào hầm thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Đây là robot thứ 2 của dự án được vận chuyển qua Cảng Hoàng Diệu.