Cụ thể, trong ngày, huyện Thuỷ Nguyên 71 ca, huyện An Dương 60 ca, đều là các trường hợp test nhanh dương tính, tự nguyện xét nghiệm, còn lại là các trường hợp F1.
34 ca bệnh tại Lê Chân, 14 ca tại Hồng Bàng là các trường hợp test nhanh dương tính, ca bệnh nghi ngờ (có triệu chứng), trường hợp tự nguyện đi làm xét nghiệm và các trường hợp F1.
Huyện Kiến Thụy thêm 23 ca: 10 trường hợp làm test nhanh dương tính, còn lại là F1. 22 ca bệnh tại Dương Kinh: 1 trường hợp đi về từ tỉnh Đồng Nai về cách ly tại nhà 7 ngày, 5 trường hợp tự nguyện đi làm xét nghiệm, còn lại là trường hợp F1.
Huyện Vĩnh Bảo 18 ca, huyện Tiên Lãng 1 ca, đều là các trường hợp F1. 12 ca bệnh tại Đồ Sơn: 9 trường hợp sàng lọc tại công ty Kinka, còn lại là các trường hợp tự đi làm xét nghiệm.
10 ca bệnh tại Ngô Quyền: 1 trường hợp đi về từ Đà Nẵng, 1 ca bệnh nghi ngờ (có triệu chứng), còn lại là các trường hợp tự đi làm xét nghiệm.
Quận Kiến An 7 ca, quận Hải An 8 ca, huyện An Lão 6 ca, huyện Cát Hải 6 ca, là các trường hợp test nhanh, có triệu chứng, tự làm xét nghiệm và F1.
Đến hết 18h ngày 22.12, Hải Phòng ghi nhận tổng số 5.044 ca mắc COVID-19, 9 ca tử vong (tăng 2 ca so với 21.12). Hiện, số ca F0 đang điều trị là 3.455 ca.
Trước diễn biến phức tạp của dịch, ngày 22.12, Sở Y tế Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao năng lực quản lý, theo dõi, phân loại nguy cơ, định hướng điều trị và chuyển tuyến đối với người nhiễm COVID-19.
Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế đánh giá: trong quá trình người bệnh và thân nhân liên hệ chuyển tuyến còn gặp nhiều vấn đề bất cập. Tại hội nghị, các cán bộ, lãnh đạo, chuyên gia trong ngành Y tế Hải Phòng cung cấp thông tin về nâng cao năng lực quản lý, theo dõi, phân loại nguy cơ, định hướng điều trị và chuyển tuyến đối với người nhiễm COVID-19; phổ biến phương án vận chuyển người bệnh nhiễm COVID-19; công tác giám sát y tế đối với người bệnh điều trị tại nhà, sau khi khỏi bệnh ra viện; trao đổi những vấn đề tồn tại khi triển khai Trạm Y tế lưu động và điều trị tại nhà.