Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến hết sức phức tạp tại một số tỉnh, thành phố, sáng 25.3, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng ký công văn hỏa tốc yêu cầu dừng hoạt động các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát có công suất phục vụ trên 30 người từ ngày từ 25 đến 31.3

Trong thời gian nêu trên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố hạn chế tới mức thấp nhất các hội nghị, cuộc họp về chuyên môn để tập trung cao cho công tác chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện đến hết tháng 3.2020.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tặng 5.000 khẩu trang vải cho công nhân doanh nghiệp da giày

Đặng Luân |

Để bảo vệ sức khỏe công nhân trong dịch COVID-19, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trao 5.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tại đơn vị thuộc lĩnh vực da giày có đông lao động.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động casino, cửa hàng trò chơi điện tử phòng COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định tạm dừng ngay hoạt động tại Casino Đồ Sơn và các điểm kinh doanh dịch vụ game online trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3.2020.

Cận cảnh suất ăn của người cách ly phòng dịch COVID-19 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Những trường hợp đi về từ vùng có dịch COVID-19 nằm trong danh sách áp dụng cách ly y tế tại Hải Phòng được phục vụ suất ăn 150.000 đồng/người/ngày.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng: Tặng 5.000 khẩu trang vải cho công nhân doanh nghiệp da giày

Đặng Luân |

Để bảo vệ sức khỏe công nhân trong dịch COVID-19, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trao 5.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tại đơn vị thuộc lĩnh vực da giày có đông lao động.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động casino, cửa hàng trò chơi điện tử phòng COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định tạm dừng ngay hoạt động tại Casino Đồ Sơn và các điểm kinh doanh dịch vụ game online trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3.2020.

Cận cảnh suất ăn của người cách ly phòng dịch COVID-19 tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Những trường hợp đi về từ vùng có dịch COVID-19 nằm trong danh sách áp dụng cách ly y tế tại Hải Phòng được phục vụ suất ăn 150.000 đồng/người/ngày.