Hải Phòng tạm chia bảng màu từng địa phương, kiểm soát người vào thành phố

Băng Tâm |

Sở Y tế Hải Phòng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chia các vùng trong cả nước theo 4 cấp độ tương ứng các màu đỏ, cam, vàng, xanh lục để thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo đảm phòng, chống dịch.

Theo cập nhật hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Hải Phòng vào 18h ngày 15.10, Hải Phòng lập bảng màu theo 4 cấp độ dịch, cách ly y tế dựa vào việc tiếp xúc, đi đến địa điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố. Trong đó, màu đỏ (cấp độ 4 - nguy cơ rất cao); màu cam (cấp độ 3 - nguy cơ cao); màu vàng (cấp độ 2 - nguy cơ trung bình) và màu xanh lục (cấp độ 1 -  bình thường mới). 

Hành khách về từ các địa phương trên các chuyến bay thương mại nội địa đến Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi; di chuyển bằng đường sắt về Ga Hải Phòng hoặc về từ các địa phương bằng xe ôtô các tuyến cố định liên tỉnh thuộc phân vùng màu đỏ, cam và vàng sẽ phải cách ly tại nhà 7 ngày. Vùng màu xanh lục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

Đối với công dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân từ các địa phương khác về Hải Phòng nếu từ vùng màu đỏ và cam sẽ phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà từ 7-14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm từ 1 - 2 lần tùy theo việc đã khỏi bệnh COVID-19, tiêm đủ liều vaccine, người già yếu, bệnh tật, trẻ nhỏ.

Người đến từ vùng vàng áp dụng cách ly tại nhà từ 7-14 ngày, tự theo dõi sức khoẻ 7 ngày tiếp theo tùy theo việc đã khỏi bệnh, hoặc tiêm đủ liều vaccine.

Riêng vùng màu xanh lục, người dân không phải lấy mẫu xét nghiệm, chỉ cần tự theo dõi sức khỏe. Người khỏi bệnh COVID-19 chưa qua 6 tháng thì cách ly tại nhà 7 ngày.

Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 18h00 ngày 15/10/2021 của Sở Y tế Hải Phòng.
Cập nhật hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 áp dụng từ 18h00 ngày 15.10.2021 của Sở Y tế Hải Phòng.

Theo bảng phân vùng Hải Phòng công bố, không có tỉnh, thành thuộc vùng đỏ.

Các tỉnh, thành thuộc phân vùng màu cam gồm: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau (tại các tỉnh, thành này có những phân vùng màu đỏ tùy theo xuất hiện ca bệnh).

Các tỉnh thuộc phân vùng màu vàng gồm: Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Hậu Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu (tại các tỉnh này có những phân vùng màu đỏ, cam tùy theo xuất hiện ca bệnh).

Tỉnh, thành thuộc phân vùng xanh gồm: Sơn La, TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Gia Lai, Sóc Trăng (tại các tỉnh, thành này có những phân vùng màu đỏ, cam, vàng tùy theo xuất hiện ca bệnh).

Hải Phòng tạm chia màu các tỉnh, thành phố trên cả nước để kiểm soát phương tiện ra, vào thành phố.
Hải Phòng tạm chia màu các tỉnh, thành phố trên cả nước để kiểm soát phương tiện ra, vào thành phố.
Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Lái xe Nghệ An giấu người trên xe tải để "thông chốt" vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 12.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 vừa phát hiện 1 người trốn trên xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.

Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để chậm tiêm vaccine

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 7630/UBND-VX về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Nhiều tuyến đường lụt sâu, người Hải Phòng chật vật đi làm ngày đầu tuần

Đặng Luân |

Sáng 11.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 7, nhiều tuyến phố nội đô Hải Phòng ngập, người dân vất vả di chuyển đến cơ quan, công sở trong ngày đầu tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lái xe Nghệ An giấu người trên xe tải để "thông chốt" vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 12.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành số 2 vừa phát hiện 1 người trốn trên xe tải, không khai báo y tế khi vào thành phố.

Hải Phòng gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương để chậm tiêm vaccine

Mai Dung |

Ngày 12.10, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 7630/UBND-VX về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19.

Nhiều tuyến đường lụt sâu, người Hải Phòng chật vật đi làm ngày đầu tuần

Đặng Luân |

Sáng 11.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 7, nhiều tuyến phố nội đô Hải Phòng ngập, người dân vất vả di chuyển đến cơ quan, công sở trong ngày đầu tuần.