Hải Phòng tái khởi động hơn 2.400 tổ kiểm soát dịch COVID-19 cấp thôn

Đặng Luân |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các địa phương thành lập lại hơn 2.400 tổ công tác kiểm soát dịch tại các thôn, tổ dân phố.

Chiều 18.8, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 30.7.2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy nhận định, so với giai đoạn trước đây, dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ và có nhiều nguy cơ lây lan vào Hải Phòng, vì vậy các biện pháp phòng chống dịch đưa ra phải cụ thể, tập trung, đồng bộ, cần quyết liệt hơn; phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch cho đến khi tỉnh Hải Dương hết dịch.

Đối với nguồn lực cho phòng chống dịch phải khẩn trương triển khai thực hiện, mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết, các vướng mắc phải kịp thời đề xuất để xử lý.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung cao, quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại các quận/huyện do Bí thư, Chủ tịch các quận/huyện đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước Thành ủy đối với việc bỏ lọt các trường hợp đi từ vùng dịch về.

Các địa phương thành lập lại hơn 2.400 tổ công tác kiểm soát dịch tại các thôn, tổ dân phố, hoạt động với cơ chế có phụ cấp, theo cơ cấu tổ công tác đợt dịch trước. Bí thư, Chủ tịch các địa phương hàng ngày phải họp giao ban nắm tình hình, người từ vùng dịch đến Hải Phòng phải đưa đi cách ly tập trung, báo cáo Văn phòng Thành ủy tổng hợp.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố dự thảo văn bản chỉ đạo hạn chế tập trung đông người, cho dừng hoạt động các đò, phà kết nối với tỉnh Hải Dương, ban hành các quy định giãn cách xã hội với tinh thần đẩy lên một bước. Các địa phương tập trung xử lý các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch và đẩy mạnh thông tin trên báo đài để người dân nghiêm túc chấp hành, chung tay cùng thành phố ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại

Bước một : Các bạn cso thể truy cập vào đường link sau đây:  https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bé gái 7 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay

Đặng Luân |

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu chợ thuộc Tổ dân phố 11 phường Hưng Đạo (Dương Kinh, Hải Phòng) được đặt trong thùng xốp cùng 1 hộp sữa, 90.000 đồng và bức thư viết tay.

Xử phạt cá nhân đăng tin thất thiệt "Hải Phòng ép khách đi cáp treo"

Đặng Luân |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt 5 triệu đồng chủ tài khoản đăng tin sai sự thật về việc giảm chuyến phà để ép khách đi cáp treo ở Hải Phòng.

Hải Phòng lập 6 tổ kiểm soát giáp ranh với Hải Dương để phòng dịch

Mai Chi |

Hải Phòng quyết định thành lập 6 chốt để kiểm soát những lối giáp ranh với tỉnh Hải Dương – địa phương đã phải thực hiện việc cách ly xã hội đối với thành phố Hải Dương – bắt đầu từ 6h ngày 15.8.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải Phòng: Bé gái 7 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư tay

Đặng Luân |

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu chợ thuộc Tổ dân phố 11 phường Hưng Đạo (Dương Kinh, Hải Phòng) được đặt trong thùng xốp cùng 1 hộp sữa, 90.000 đồng và bức thư viết tay.

Xử phạt cá nhân đăng tin thất thiệt "Hải Phòng ép khách đi cáp treo"

Đặng Luân |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa xử phạt 5 triệu đồng chủ tài khoản đăng tin sai sự thật về việc giảm chuyến phà để ép khách đi cáp treo ở Hải Phòng.

Hải Phòng lập 6 tổ kiểm soát giáp ranh với Hải Dương để phòng dịch

Mai Chi |

Hải Phòng quyết định thành lập 6 chốt để kiểm soát những lối giáp ranh với tỉnh Hải Dương – địa phương đã phải thực hiện việc cách ly xã hội đối với thành phố Hải Dương – bắt đầu từ 6h ngày 15.8.