Hải Phòng: Sập giàn giáo mái bêtông đang thi công ở trường mầm non, 3 người bị thương

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng ngày 16.9, lãnh đạo UBND quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết địa phương đã chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ vụ sập giàn giáo công trình xây dựng tại Trường mầm non Hướng Dương trên địa bàn quận.

Theo đó, vào lúc 15h ngày 14.9, tại Trường mầm non Hướng Dương (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) xảy ra sự cố sập giàn giáo ở hạng mục xây dựng sân khấu có mái. Mái sân khấu đang được đổ bêtông bất ngờ đổ sập, kéo theo khối bêtông nặng vài chục tấn đổ xuống mặt sàn.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, 5 công nhân đang đổ bêtông phía trên bị “ngã” theo sàn bêtông xuống bên dưới, khiến 3 công nhân bị thương, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, rất may không có thiệt hại về người. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các công nhân này đã đều ổn định.

Thời điểm xảy ra sự việc, các lớp đều đang trong giờ học và khu vực xây dựng được quây tôn, che chắn xung quanh trước khi thi công nên không ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo quận Kiến An đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, đồng thời, báo cáo lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng và phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng triển khai các thủ tục theo quy định để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, bảo vệ hiện trường, tạm dừng thi công, tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động gặp tai nạn. Đơn vị thi công hỗ trợ toàn bộ viện phí cho các công nhân khám và điều trị. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc.

Công trình xây dựng Trường mầm non Hướng Dương giai đoạn 3 được UBND quận Kiến An phê duyệt đầu tư ngày 20.11.2021 với quy mô xây dựng gồm khu nhà bếp và nhà chức năng 2 tầng có diện tích 227,43m²; Nhà cầu nối khối phòng học sang khối phụ trợ diện tích 102m²; Sân khấu diện tích 63m²; Vườn cổ tích 462m² và các hạng mục phụ trợ khác, với tổng giá trị đầu tư hơn 11,3 tỉ đồng do Công ty cổ phần An Sinh Phú là đơn vị trúng thầu thi công.

Sự cố xảy ra khi nhà thầu đang triển khai xây dựng hạng mục sân khấu có mái với chiều cao tổng thể 8,85m, diện tích 63m2.

Theo đánh giá ban đầu từ lãnh đạo UBND quận Kiến An, rất có thể bộ giàn giáo mái bêtông bị xô lệch là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn lao động.

Lãnh đạo UBND quận Kiến An thông tin, UBND quận Kiến An đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tạm dừng thi công. Vụ việc hiện đang được Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh – Xã hội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xác minh làm rõ.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Hội Nông dân Thành phố

Thiên Hà |

Hải Phòng - Sáng ngày 15.9, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Hội Nông dân thành phố và Huyện ủy Kiến Thụy.

Hải Phòng: Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền làm Phó Giám đốc Sở LĐTBXH

Mai Chi |

Hải Phòng - Theo quyết định của Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, điều chuyển ông Đinh Minh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền về làm Phó Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố; điều chuyển ông Cáp Trọng Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính về tham gia Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Ngô Quyền.

Hải Phòng: Truy tố đối tượng xịt hơi cay vào mặt bé gái 15 tuổi ở Đồ Sơn

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 14.9, nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan tố tụng quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã truy tố đối tượng Trần Văn Thạch  - người xịt hơi cay vào mặt bé gái 15 tuổi vào tháng 9.2021 – về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Hải Phòng: Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Hội Nông dân Thành phố

Thiên Hà |

Hải Phòng - Sáng ngày 15.9, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Hội Nông dân thành phố và Huyện ủy Kiến Thụy.

Hải Phòng: Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền làm Phó Giám đốc Sở LĐTBXH

Mai Chi |

Hải Phòng - Theo quyết định của Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, điều chuyển ông Đinh Minh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền về làm Phó Giám đốc sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố; điều chuyển ông Cáp Trọng Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tài chính về tham gia Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Ngô Quyền.

Hải Phòng: Truy tố đối tượng xịt hơi cay vào mặt bé gái 15 tuổi ở Đồ Sơn

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 14.9, nguồn tin của Lao Động cho biết, Cơ quan tố tụng quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã truy tố đối tượng Trần Văn Thạch  - người xịt hơi cay vào mặt bé gái 15 tuổi vào tháng 9.2021 – về hành vi Gây rối trật tự công cộng.