Hải Phòng rà soát, xử lý chuồng cọp ở nhiều chung cư cao tầng

Hoàng Khôi |

TP Hải Phòng đang tập trung kiểm tra, rà soát toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với một số khu chung cư, nhà tập thể, nhà ở nhiều căn hộ… Qua đó, phát hiện nhiều hạn chế về PCCC, trong đó còn tình trạng chuồng cọp, lấn chiếm cầu thang, hành lang....

Nhan nhản chuồng cọp, lô gia

Khu tập thể 5 tầng Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) là khu tập thể thuộc diện chống đỡ khẩn cấp của TP Hải Phòng và hiện là nơi ở, sinh hoạt hơn 1.300 hộ dân. Theo báo cáo của phường Vạn Mỹ, đến thời điểm hiện tại có trên 90% các căn hộ mở lối thoát nạn thứ 2 và trên 50% hộ tự trang bị bình chữa cháy xách tay. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Lao Động cho thấy, còn rất nhiều hộ dân chưa tháo dỡ chuồng cọp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC.

Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra tại khu tập thể 5 tầng phường Hồ Nam, khu tập thể 5 tầng phường An Dương và khu chung cư 7 tầng phường Vĩnh Niệm (cùng quận Lê Chân), phát hiện các điều kiện bảo đảm PCCC còn nhiều bất cập, hạn chế. Trong đó, các khu tập thể, chung cư chỉ có một lối thoát nạn duy nhất là cầu thang chính, các cửa sổ đều bị bịt kín bằng rào sắt kiên cố (chuồng cọp), trang thiết bị chữa cháy thiếu đồng bộ…

Nếu như những khu tập thể, chung cư kể trên đều được xây dựng từ những năm 1970-1980 thì khu chung cư N1, N2 (Lê Lợi, Ngô Quyền) có “tuổi đời” ít hơn cũng tồn tại một số hạn chế. Tại đây, có 2 tòa nhà 6 tầng, mỗi tòa nhà đều có 2 cầu thang bộ, 2 thang máy được bố trí ở 2 đầu tòa nhà. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, khu chung cư này hiện còn tình trạng lô gia, chuồng cọp tại một số căn hộ, gây mất an toàn PCCC.

Ngoài ra, một số khu chung cư trên địa bàn còn nhiều điểm chưa bảo đảm an toàn về PCCC như khu chung cư - Tái định cư Đông Khê (gồm 8 tòa chung cư cao 9 tầng, hiện có 213 hộ dân đang sinh sống) và khu chung cư tái định cư lô 27 Lê Hồng Phong (gồm 3 khối nhà cao 9 tầng với tổng cộng 208 căn hộ), hệ thống đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố còn thiếu, cầu thang thoát nạn còn thông với nhà xe, đồng thời hệ thống cửa chặn khói, ngăn cháy tại cầu thang chưa được đóng kín, các buồng thang, gầm cầu thang tồn tại tình trạng lắp đặt hệ thống điều hòa, kho chứa đồ chung gây mất an toàn cho người dân khi thoát nạn. Việc bố trí khu vực sạc xe điện chưa tách biệt với các khu vực có công năng khác; hệ thống điện của trạm bơm chưa tách biệt...

Tiếp tục vận động người dân mở lối thoát hiểm thứ 2

Trước tình hình cháy, nổ phức tạp, UBND TP Hải Phòng có chỉ đạo giao Công an thành phố phối hợp cùng UBND các quận, huyện và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng PCCC, cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, cách thức xử lý khi có cháy nổ; đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Sở Xây dựng đôn đốc, giám sát UBND các quận, huyện xử lý trật tự xây dựng, an toàn PCCC tại các khu đô thị, khu chung cư và nhà ở riêng lẻ (tháo dỡ chuồng cọp, buồng lồi, lấn chiếm cầu thang, hành lang…) để tạo lối thoát hiểm, bảo vệ tài sản và tính mạng khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp hộ dân không tự giác tháo dỡ thì giao chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Mới đây, các Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã tổng kiểm tra và đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về PCCC cũng như khắc phục yếu tố chưa an toàn...

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Phó Trưởng đoàn Thường trực đề nghị các địa phương tập trung vận động nhân dân tiếp tục mở rộng thông thoáng lối đi, tạo thêm lối thoát hiểm. Bên cạnh đó, cần có biện pháp xử lý tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu người dân không được để hàng hóa, vật dụng, xe cộ... lấn chiếm cầu thang, gây cản trở, mất tác dụng thoát nạn PCCC; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn PCCC...

Hoàng Khôi
TIN LIÊN QUAN

Loạt chung cư mini ở Thạch Thất, Hà Nội trùm bạt, tháo dỡ phần vi phạm

CAO NGUYÊN |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, hàng loạt công trình, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) tại xã Tân Xã (huyện Thạch Thất, Hà Nội) được trùm lưới, bạt để tháo dỡ, cắt phần vi phạm khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm...

Chừng nào chung cư còn an toàn, chủ nhà còn quyền sở hữu

Nhóm PV |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, thời hạn mà các chủ sở hữu nhà chung cư được sở hữu nhà phụ thuộc vào bản thân tòa nhà chung cư đó được kiểm định và đánh giá như thế nào; chừng nào nó còn an toàn, chừng nào còn sử dụng tốt thì quyền sở hữu của chủ sở hữu nhà chung cư vẫn được bảo đảm.

Bất tiện khi sống ở chung cư cũ Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều tòa chung cư cũ nằm ở trung tâm Hà Nội đang bộc lộ hàng loạt bất cập khi chủ đầu tư chỉ quan tâm đến việc mua bán căn hộ, không chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng, tiện ích đi kèm.

Tối nay (29.10), tổ chức vinh danh 64 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Nhóm phóng viên |

Dự kiến 19h30 ngày 29.10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Thành phố Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình Lễ vinh danh Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2023.

Cựu Chủ tịch FLC thao túng 5 mã cổ phiếu tăng đến 1.776%

Việt Dũng |

Với 500 tài khoản chứng khoán, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái liên tục mua bán, khớp chéo tạo cung cầu giả, để giá cổ phiếu tăng 70-1.776%.

Lạng lách "thông chốt" 141 và loạt vi phạm của các quái xế tuổi teen

Tô Thế |

Nhiều thanh thiếu niên đi xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, khiêu khích lực lượng cảnh sát khi đi qua các chốt làm việc của Tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội). Thậm chí là tàng trữ chất cấm trong người.

Các quy định liên quan đến bảo hiểm xe máy bắt buộc từ năm 2023

Nhóm PV |

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy (bảo hiểm xe máy) là loại bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe mô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của Nhà nước. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn do lỗi của chủ xe cơ giới. Nghị định 67/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục, mức hưởng đối bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Sinh viên, công nhân bị cuốn vào đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua ví điện tử MoMo

Vân Trường |

Trong số các con bạc tham gia vào đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo 2.800 tỉ đồng, có nhiều sinh viên một số trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội và công nhân khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang.

Loạt chung cư mini ở Thạch Thất, Hà Nội trùm bạt, tháo dỡ phần vi phạm

CAO NGUYÊN |

Theo ghi nhận của PV Lao Động, hàng loạt công trình, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) tại xã Tân Xã (huyện Thạch Thất, Hà Nội) được trùm lưới, bạt để tháo dỡ, cắt phần vi phạm khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm...

Chừng nào chung cư còn an toàn, chủ nhà còn quyền sở hữu

Nhóm PV |

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, thời hạn mà các chủ sở hữu nhà chung cư được sở hữu nhà phụ thuộc vào bản thân tòa nhà chung cư đó được kiểm định và đánh giá như thế nào; chừng nào nó còn an toàn, chừng nào còn sử dụng tốt thì quyền sở hữu của chủ sở hữu nhà chung cư vẫn được bảo đảm.

Bất tiện khi sống ở chung cư cũ Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều tòa chung cư cũ nằm ở trung tâm Hà Nội đang bộc lộ hàng loạt bất cập khi chủ đầu tư chỉ quan tâm đến việc mua bán căn hộ, không chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng, tiện ích đi kèm.