Hải Phòng: Phong tỏa 2 thôn hơn 5.000 nhân khẩu do có thêm ca dương tính

Đặng Luân |

Sáng 8.5, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Tiên Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, xã đã phong tỏa 2 thôn liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 về từ ổ dịch Bệnh viện K.

Ngày 8.5, UBND huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) có báo cáo về trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến bệnh viện K là ông P.V.T (sinh năm 1967, trú tại khu 6 Lộc Trù, Tiên Thắng).

Qua điều tra dịch tễ, từ ngày 28.4 đến 4.5, ông T. đi chăm sóc vợ là bà N.T.B. tại phòng 712 tầng 7 khoa Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K Hà Nội.

Ngày 4.5, từ 14h, ông T. đón xe của nhà xe Bích Đoàn tại cổng Bệnh viện K để về nhà tại khu 6 Tiên Thắng, Tiên Lãng không gặp ai.

Ngày 5.5, ông T. đi xe máy đi Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng vào khoa Nhiệt đới gặp bác sĩ L. và một bác sĩ nam.

Từ 8h10 đến 8h30 cùng ngày, ông T. rời khỏi Khoa Nhiệt đới, xuống cổng bệnh viện lấy xe về nhà. Trong thời gian này ông T. có đeo khẩu trang.

Ngày 6.5, ông này đi làm thợ phụ xây tại xóm 10 thôn Đông Quy xã Toàn Thắng.

Ngày 7.5, ông T. đi mua thịt tại nhà ông L.V.P tại Khu 5 Tiên Thắng sau đó đến quán tại Khu 3 (không đeo khẩu trang).

Khoảng 10h cùng ngày, ông T. ra Trạm Y tế xã để khai báo y tế .

Đến chiều 7.5, ông T. và bà B. được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung.

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Văn Gót - Chủ tịch UBND xã Tiên Thắng - cho biết, ngay trong đêm 7.5, xã tiến hành phong tỏa 2 thôn Lộc Trù, Mỹ Lộc với 1.598 hộ dân, 5.409 nhân khẩu, lập 5 chốt ở 2 thôn và yêu cầu người dân không ra khỏi địa bàn.

Cũng trong sáng nay 8.5, lực lượng chức năng và địa phương phối hợp phun khử khuẩn nơi ở của 38 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp theo quy định; tiếp tục truy vết các F2 để triển khai biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học từ 10.5

Mai Dung |

Chiều 7.5, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 2917/UBND-VX về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn cảnh 3 điểm phong tỏa ở Hải Phòng liên quan 2 ca dương tính SARS-COV-2

Mai Dung |

Liên quan đến 2 ca dương tính COVID-19 tại tỉnh Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, sáng 7.5, Sở Y tế Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với 2 ca bệnh tại 3 địa điểm trên đường Trung Lực (Hải An).

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân cầu Nghìn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 6.5.2021 về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học từ 10.5

Mai Dung |

Chiều 7.5, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 2917/UBND-VX về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn cảnh 3 điểm phong tỏa ở Hải Phòng liên quan 2 ca dương tính SARS-COV-2

Mai Dung |

Liên quan đến 2 ca dương tính COVID-19 tại tỉnh Hải Dương từng lưu trú tại Hải Phòng, sáng 7.5, Sở Y tế Hải Phòng phát thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với 2 ca bệnh tại 3 địa điểm trên đường Trung Lực (Hải An).

Hải Phòng lập chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân cầu Nghìn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 6.5.2021 về việc thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại khu vực chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10, huyện Vĩnh Bảo để kiểm soát hướng vào thành phố bằng đường bộ.