Hải Phòng: Phát hiện người đàn ông vượt sông từ Hải Dương sang Hải Phòng

Đặng Luân |

Tối 1.3, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo UBND xã Đại Bản (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một người đàn ông bơi vượt sông từ Hải Dương sang Hải Phòng để tránh các chốt phòng chống dịch COVID-19.

Vào 12h30 ngày 28.2, lực lượng chức năng xã Đại Bản (An Dương, Hải Phòng) phối hợp với Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thôn Văn Tiến, xã Đại Bản phát hiện một người đàn ông bám phao xốp bơi trên sông có ý định xâm nhập vào địa bàn xã.

Khi người này bơi sang phía bên bờ sông Lạch Tray, thuộc thôn Văn Tiến, xã Đại Bản thì bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đưa về trạm y tế xã Đại Bản yêu cầu khai báo y tế.

Người đàn ông khai nhận là Trương Văn L. (sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Sau khi xác minh thông tin, kiểm tra y tế đối với Trương Văn L., lực lượng chức năng xã Đại Bản lập biên bản, đưa người đàn ông này ra khỏi địa phận Hải Phòng tại khu vực giáp ranh, trả về tỉnh Hải Dương.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt quán cà phê ở Hải Phòng "sáng đèn", đón khách trở lại

Đặng Luân |

Sau khi có chỉ đạo mới của UBND TP.Hải Phòng, từ sáng nay, 1.3, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hải Phòng "lên đèn", bắt đầu đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 ở Hải Phòng được công bố khỏi bệnh

Mai Dung |

Bệnh nhân 1561 – bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận tại Hải Phòng đã khỏi bệnh, xuất viện trong chiều nay 28.2.

Hải Phòng: Bắt nhóm quái xế lạng lách đánh võng giữa phố trung tâm

Mai Dung |

Đêm 26.2, Công an TP.Hải Phòng vây bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng ở trung tâm thành phố.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng loạt quán cà phê ở Hải Phòng "sáng đèn", đón khách trở lại

Đặng Luân |

Sau khi có chỉ đạo mới của UBND TP.Hải Phòng, từ sáng nay, 1.3, nhiều nhà hàng, quán cà phê ở Hải Phòng "lên đèn", bắt đầu đón khách trở lại sau một thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 ở Hải Phòng được công bố khỏi bệnh

Mai Dung |

Bệnh nhân 1561 – bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận tại Hải Phòng đã khỏi bệnh, xuất viện trong chiều nay 28.2.

Hải Phòng: Bắt nhóm quái xế lạng lách đánh võng giữa phố trung tâm

Mai Dung |

Đêm 26.2, Công an TP.Hải Phòng vây bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng ở trung tâm thành phố.