Hải Phòng phát hiện 6 người về từ vùng dịch qua chốt kiểm soát COVID-19

Đặng Luân |

Chiều 20.7, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 6 trường hợp đi về từ thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng tại Văn bản số 4798/UBND-VX, ngày 19.7.2021, huyện An Dương đã khẩn trương chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch ra, vào thành phố qua địa bàn.

Ngay tối ngày 19.7, tại chốt kiểm soát cầu Bồng, thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện phát hiện 6 trường hợp trong đó có một trường hợp có địa chỉ thường trú tại xã Tân Tiến, một trường hợp có địa chỉ thường trú tại xã Đại Bản, một trường hợp có địa chỉ thường trú tại xã Lê Thiện và 2 trường hợp có địa chỉ thường trú tại xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên.

Qua điều tra, xác minh dịch tễ của 6 đối tượng trên cho thấy các trường hợp này đều trở về từ thành phố Hồ Chí Minh qua sân bay Nội Bài, sau đó bắt taxi từ sân bay Nội Bài về thành phố Hải Phòng. Ngay sau khi phát hiện 6 trường hợp trên, huyện An Dương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, ngành y tế phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Lê Thiện và chốt kiểm soát thực hiện đưa các trường hợp đi cách ly y tế tập trung và giám sát y tế theo quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quán ăn, uống đường phố ở Hải Phòng vẫn hoạt động, bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Ngày 19.7, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 4798/UBND-VX, trong đó, yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn, uống đường phố để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong sáng 20.7, nhiều hàng, quán vỉa hè vẫn "bất chấp" hoạt động....

Hải Phòng tìm người trên xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố ngày 12.7

Mai Dung |

Tối 17.7, Sở Y tế Hải Phòng ban hành thông báo khẩn tìm người đến 5 điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Hải Phòng dán logo, kiểm soát chặt phương tiện hàng hoá ra, vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4761/UBND-VX về việc thực hiện kiểm soát phương tiện vận tải hàng hoá ra vào thành phố trong phòng, chống dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều quán ăn, uống đường phố ở Hải Phòng vẫn hoạt động, bất chấp lệnh cấm

Đặng Luân |

Ngày 19.7, UBND TP.Hải Phòng ban hành văn bản số 4798/UBND-VX, trong đó, yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn, uống đường phố để phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong sáng 20.7, nhiều hàng, quán vỉa hè vẫn "bất chấp" hoạt động....

Hải Phòng tìm người trên xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố ngày 12.7

Mai Dung |

Tối 17.7, Sở Y tế Hải Phòng ban hành thông báo khẩn tìm người đến 5 điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Hải Phòng dán logo, kiểm soát chặt phương tiện hàng hoá ra, vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4761/UBND-VX về việc thực hiện kiểm soát phương tiện vận tải hàng hoá ra vào thành phố trong phòng, chống dịch.