Hải Phòng phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

Mai Chi |

Hai phụ nữ đi từ Campuchia về Phú Quốc (Kiên Giang), sau đó đi máy bay về sân bay Nội Bài (Hà Nội), rồi tiếp tục đi taxi về Hải Phòng, đã đi nhiều nơi được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Tối ngày 25.3, Sở Y tế TP.Hải Phòng thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận Ngô Quyền, vào lúc 8h15 ngày 25.3, tại số nhà 2/8A Lê Hồng Phong (khách sạn Paris), phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng đã phát hiện 2 bệnh nhân gồm chị Đỗ Thị Thu Ph (sinh năm 1995 ở Việt Tiến, Kiến Thụy, Hải Phòng) và chị Nguyễn Thị Th (sinh năm 1996, trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang lưu trú tại khách sạn dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, chị Đỗ Thị Thu Ph và chị Nguyễn Thị Th đêm 21, rạng sáng 22.3 đi từ Campuchia về Phú Quốc bằng thuyền, trên tàu có 4 người ở cùng khoang dưới. Ngày 22.3, lúc 7h sáng về đến Phú Quốc, ở tại khách sạn Khoa Thư, đường Nguyễn Văn Cừ; 10h cả hai cùng ra sân bay về Hà Nội trên chuyến bay VJ 458, bay lúc 12h15 ngày 22.3 từ Phú Quốc về Nội Bài, tại ghế 9B, cửa số 4; 15h về tới Sân bay Nội Bài, sau đó gọi taxi của người quen từ Hải Phòng đến đón; 18h về đến Kiến Thụy (Hải Phòng) và thuê khách sạn gần nhà (chưa rõ tên), sau 1 tiếng về nhà, gặp mẹ, em gái; bạn em gái (tên là Nguyễn Thị T ở Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng) và con của chị Ph, ngủ tại nhà.

Khu vực bị phong tỏa tại khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng). Ảnh MC
Khu vực bị phong tỏa tại khách sạn trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng). Ảnh: MC

Lúc 20h ngày 23.3, Ph, Th và T ra khách sạn Pari (2/8A Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền), chị T có lên phòng chơi với Ph và Th trong khoảng 30 phút rồi về Kiến Thụy. Chị Th, chị Ph không ra khỏi khách sạn mà gọi đồ ăn về.

Chiều 24.3, thấy sức khỏe không tốt, cả hai đi đến bệnh viện Vinmec, Hải Phòng làm xét nghiệm. Đến 19h30 ngày 25.3, kết quả xét nghiệm xác định chị Ph và Th dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, chiều 25.3, có 1 người đi cùng chuyến tàu với Ph và Th có kết quả xét nghiệm dương tính ở Hồ Chí Minh.

Tại khách sạn Paris (Hải Phòng), lúc 16h ngày 25.3, cả hai có tiếp xúc với chị Vũ Thị Thanh Th (sinh năm 1997), nhà tại 6D8 Đổng Quốc Bình (đứng cách xa 2m). Quá trình di chuyển, 2 bệnh nhân đi taxi của người quen.

Ngay sau khi cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hai bệnh nhân Đỗ Thị Thu Ph và Nguyễn Thị Thu Th đã được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) điều trị, đồng thời tổ chức phong tỏa các khu vực 2 người đã đến.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Ngang nhiên mang máy ủi đến lấn chiếm đất ở bến phà Đình Vũ

Hoàng Hoan |

Các đối tượng ngang nhiên mang máy xúc, máy ủi đến, phá khóa cổng của doanh nghiệp để cho phương tiện vào san lấp mặt bằng, ngang nhiên như chỗ không người, với mục đích lấn chiếm đất công tại khu vực bến phà Đình Vũ (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Xe tải "vô tư" đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thế Kỷ |

Đơn vị Quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã gửi hình ảnh, video xe vi phạm tới Đội 2 (Phòng 8, Cục cảnh sát giao thông) để xử lý theo quy định.

LĐLĐ TP.Hải Phòng vận động công nhân lao động xây dựng nông thôn mới

Mai Dung |

Chiều 25.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng: Ngang nhiên mang máy ủi đến lấn chiếm đất ở bến phà Đình Vũ

Hoàng Hoan |

Các đối tượng ngang nhiên mang máy xúc, máy ủi đến, phá khóa cổng của doanh nghiệp để cho phương tiện vào san lấp mặt bằng, ngang nhiên như chỗ không người, với mục đích lấn chiếm đất công tại khu vực bến phà Đình Vũ (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Xe tải "vô tư" đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thế Kỷ |

Đơn vị Quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã gửi hình ảnh, video xe vi phạm tới Đội 2 (Phòng 8, Cục cảnh sát giao thông) để xử lý theo quy định.

LĐLĐ TP.Hải Phòng vận động công nhân lao động xây dựng nông thôn mới

Mai Dung |

Chiều 25.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 2021.