Hải Phòng phát công văn hoả tốc về chủ động ứng phó bão số 7

Mai Dung |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 7528/UBND-TL ngày 8.10.2021 về việc chủ động ứng phó với bão số 7.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 8.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 9.10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Để chủ động ứng phó với bão, UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; rà soát, sẵn sàng thực hiện các phương án, kế hoạch ứng phó với bão đã được phê duyệt. Đồng thời, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện và người trên các tàu thuyền vận tải, tàu đánh cá vãng lai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các đơn vị chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân trên các đảo và lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển và đất liền, các tuyến đê xung yếu, các công trình đang thi công; không để người ở lại chòi canh, lồng bè khi bão đổ bộ. Đồng thời, các địa phương chủ động tiêu thoát nước đệm phòng chống ngập úng, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp; sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. Cùng với đó, triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho các công trình công cộng, khu công nghiệp ven biển, bến cảng, kho tàng, bảo vệ sản xuất, lúa và hoa màu để giảm thiểu thiệt hại.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố) thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến của bão và các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; kịp thời tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố các nội dung cần chỉ đạo để ứng phó và khắc phục hậu quả của bão. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các đơn vị, địa phương đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

140 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn triển khai quy chế dân chủ

Mai Dung |

Ngày 8.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tới đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock di chuyển rất chậm, diễn biến phức tạp

An AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 7 Lionrock di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

140 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn triển khai quy chế dân chủ

Mai Dung |

Ngày 8.10, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc tới đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Tin bão mới nhất: Bão số 7 Lionrock di chuyển rất chậm, diễn biến phức tạp

An AN |

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 7 Lionrock di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dừng san lấp đất hành lang thoát lũ làm sân tập cho CLB bóng đá Hải Phòng

Đặng Luân - Mai Chi |

Chiều 6.10, UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) thông tin, quận chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san lấp bãi bồi ven sông Lạch Tray để làm sân tập cho cầu thủ bóng đá tại Hải Phòng khi chưa được cấp phép.