Hải Phòng phạt 10 triệu đồng nữ công nhân về Hải Dương nhưng trốn khai báo

Mai Dung |

UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với trường hợp bà P.T.S - nữ công nhân về Hải Dương ăn Tết nhưng không khai báo y tế.

Cụ thể, ngày 21.2, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với trường hợp bà P.T.S có địa chỉ xã Lê Thiện, huyện An Dương.

Đây là trường hợp có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, quy định tại Khoản 2, điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định. Tình tiết tăng nặng theo điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Áp dụng hình thức xử phạt với số tiền là 10 triệu đồng, buộc cách ly y tế tập trung. UBND huyện An Dương yêu cầu bà P.T.S phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Trước đó Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có văn bản báo cáo về trường hợp bà P.T.S thường trú tại huyện An Dương, là người lao động thuộc Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam (Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng). Từ 10h đến 13h30 ngày 12.2.2021, bà S. cùng chồng và 2 con đến nhà bố mẹ tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bằng xe ôtô cá nhân, đã tiếp xúc với bố mẹ và em gái; Ngày 17-18.2.2021, bà S. đi làm việc tại Công ty mà không báo cáo Công ty và khai báo y tế theo quy định.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện chiều 21.2

Mai Dung |

Chiều 21.2, Bệnh viện dã chiến số 1 ở Hải Dương công bố 90 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đây là số lượng bệnh nhân được ra viện lớn nhất của Hải Dương từ khi dịch bùng phát trở lại tại địa phương này.

Hải Dương:Xử phạt người không đeo khẩu trang, gây rối ở chốt kiểm dịch

Mai Dung |

Chiều 20.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa xử phạt 2 thanh niên không đeo khẩu trang, gây rối tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Cách ly nữ công nhân Hải Phòng về Hải Dương chơi Tết không khai báo y tế

Đặng Luân |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn cách ly y tế và giám sát một công nhân về ăn Tết ở Hải Dương nhưng không khai báo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

90 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương xuất viện chiều 21.2

Mai Dung |

Chiều 21.2, Bệnh viện dã chiến số 1 ở Hải Dương công bố 90 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Đây là số lượng bệnh nhân được ra viện lớn nhất của Hải Dương từ khi dịch bùng phát trở lại tại địa phương này.

Hải Dương:Xử phạt người không đeo khẩu trang, gây rối ở chốt kiểm dịch

Mai Dung |

Chiều 20.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa xử phạt 2 thanh niên không đeo khẩu trang, gây rối tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Cách ly nữ công nhân Hải Phòng về Hải Dương chơi Tết không khai báo y tế

Đặng Luân |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn cách ly y tế và giám sát một công nhân về ăn Tết ở Hải Dương nhưng không khai báo.