Hải Phòng: Nổ bình nén khí, hai người bị thương

Đặng Luân |

Bình khí nén phát nổ tại khu vực vỉa hè đường Trần Phú (Hải Phòng) khiến 2 người đàn ông bị thương, trong đó, một người bị thương rất nặng.

Trưa 1.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ bình ôxy khiến 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 1.4, ông Trương Văn S. (sinh năm 1959, trú tại thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương) chở bình ôxy đến số nhà 100 Trần Phú (phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) thì bị nổ. Hậu quả ông Trương Văn S. và anh Nguyễn Anh N. (sinh năm 1987 trú tại An Đà, Đằng Giang, Hải Phòng) bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường sau vụ nổ. Ảnh MD
Lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường sau vụ nổ. Ảnh MD

Theo người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 9h30, người dân nghe tiếng nổ rất lớn, sau đó phát hiện người đàn ông lớn tuổi nằm bất tỉnh ở vỉa hè, bị thương nặng ở vùng tay, chân. Một người khác đứng gần ông này cũng bị thương. Theo những người dân, ở bán kính cách nơi xảy ra sự việc hơn 1km vẫn nghe tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt, đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; đồng thời, bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, yêu cầu người dân không lại gần hiện trường, tránh tập trung đông người.

Nhiều người dân tập trung ở nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh MD
Nhiều người dân tập trung ở nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh MD

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành thu thập tài liệu, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chuẩn bị 15.000 tấn gạo sẵn sàng cung cấp cho người dân

Đặng Luân |

Với tổng lượng gạo dự trữ tại Hải Phòng là 15.000 tấn, chưa tính các nguồn dự trữ khác, lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng khẳng định người dân không cần tích trữ thực phẩm quá nhiều trong dịch COVID-19.

155 suất quà tặng cán bộ, NLĐ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Mai Dung |

Để động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Hải Phòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, LĐLĐ Hải Phòng trao 155 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Để cổ vũ lực lượng tuyến đấu chống dịch COVID-19 ở Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế trao tổng số gần 2.000 khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn trong sáng 28.3.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hải Phòng chuẩn bị 15.000 tấn gạo sẵn sàng cung cấp cho người dân

Đặng Luân |

Với tổng lượng gạo dự trữ tại Hải Phòng là 15.000 tấn, chưa tính các nguồn dự trữ khác, lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng khẳng định người dân không cần tích trữ thực phẩm quá nhiều trong dịch COVID-19.

155 suất quà tặng cán bộ, NLĐ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Mai Dung |

Để động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Hải Phòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, LĐLĐ Hải Phòng trao 155 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Để cổ vũ lực lượng tuyến đấu chống dịch COVID-19 ở Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế trao tổng số gần 2.000 khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn trong sáng 28.3.