Hải Phòng: Những tuyến phố nào ở khu vực trung tâm thành phố được đỗ xe?

H.H |

Thành phố Hải Phòng vẫn cấm xe ở các tuyến phố thuộc dải trung tâm thành phố và có điều chỉnh, cho phép được đỗ tạm thời tại một số tuyến đường ngang.

Ngày 19.12, ông Nguyễn Kim Pha - Chánh Văn Phòng UBND TP kiêm người phát ngôn UBND TP Hải Phòng đã kí thông báo Kết luận cùa Chủ tịch UBNDTP  Nguyễn Văn Tùng tại cuộc họp về việc triển khai thực hiện việc cấm đỗ xe ôtô khu vực dải trung tâm thành phố.

Theo đó, ngày 18.12, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp về việc triển khai thực hiện việc cấm đỗ xe tại khu vực dải trung tâm thành phố cùng các đơn vị sở ngành. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kết luận: Yêu cầu Sở GTVT, Công an TP, UBND các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền tổ chức việc thực hiện cấm đỗ xe tại khu vực dải trung tâm thành phố.

Đồng ý về chủ trương với đề xuất của sở GTVT về  một số tuyến đường được tạm đỗ xe tạm thời, giao sở GTVT cắm biển cho phép đố xe tại các tuyến đường này, yêu cầu hoàn thành trong ngày 19.12. 

Ông Vũ Duy Tùng – Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng – cho biết: Thành phố sẽ thực hiện lệnh cấm đỗ xe tại các tuyến phố ở dải trung tâm gồm Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh, Quang Trung và Trần Hưng Đạo.

Những tuyến được đỗ xe tạm thời là một số đường ngang gồm: đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Điện Biên Phủ); Hoàng Văn Thụ (đoạn từ Điện Biên Phủ đến Quang Trung); đường kí Con; Nguyễn Thái Học; Đường Minh Khai (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Hoàng Diệu); Lý Tự trọng; Phạm Ngũ Lão; Cát Cụt (đoạn từ Nguyễn Đức Cảnh đến Hai Bà Trưng) và Trần Bình Trọng.

Trước đó, TP Hải Phòng đã có quyết định sẽ cấm đỗ xe tại các phố thuộc dải trung tâm thành phố và dự tính sẽ xây bãi đỗ xe ngầm tại khu vực công viên Rồng Biển. Nhiều người ủng hộ chủ trương này nhưng băn khoăn khi chưa có bãi đậu đỗ xe mà thành phố đã cấm sẽ gây khó khăn cho người dân.

H.H
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.