Hải Phòng: Những tuyến đường cấm phương tiện giao thông dịp chào năm mới 2018

VƯƠNG TRẦN |

Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố Hải Phòng vừa có văn bản thông báo về việc phân luồng giao thông phục vụ tổ chức chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2018”.

Theo Sở GTVT TP, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Chào năm mới 2018” tại khu vực quảng trường Nhà hát thành phố, Sở thông báo tổ chức phân luồng giao thông tạm thời như sau:

Từ 17h ngày 30.12.2017 đến 2h ngày 1.1.2018, cấm các phương tiện giao thông và người đi bộ trên đoạn đường phía trước quảng trường Nhà hát thành phố đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo - Đinh Tiên Hoàng đến ngã tư Quang Trung - Hoàng Văn Thụ.

Từ 18h ngày 31.12.2017 đến 0h 30 ngày 1.1.2018, cấm các loại phương tiện giao thông trên các tuy ến đường sau:

Đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ ngã ba giao với đường Phan Bội Châu đến ngã tư giao với đường Nguyễn Đức Cảnh.

Đường Đinh Tiên Hoàng: Đoạn từ ngã tư giao vớí đường Phan Chu Trinh đến ngã ba giao với đường Trần Phú.

Trong thời gian phân luồng, các phương tiện đậu đỗ và lưu thông theo hướng dẫn của các lực lượng điều tiết giao thông.

Chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tối 31.12, tại quảng trường Nhà hát thành phố.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Những phong tục đón tết không giống ai của các nước

D.H (T/H) |

Mỗi quốc gia có một phong tục đón tết độc đáo với mong muốn cầu mong may mắn, an lành cho gia đình nhân dịp năm mới.

Nơi nào sẽ đón năm mới sớm nhất trên thế giới?

PV (T/H) |

Trong khi nhiều quốc gia mới chuẩn bị chia tay năm cũ thì Samoa đã hứng khởi chào đón những phút giây đầu tiên của năm mới.

Các tuyến đường bị cấm để bắn pháo hoa Tết dương lịch tại TPHCM

T/H (Theo Đỗ Loan - Báo Giao thông) |

Chi tiết lịch cấm đường để bắn pháo hoa tại khu vực hầm sông Sài Gòn đêm giao thừa Tết Dương lịch 2017.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những phong tục đón tết không giống ai của các nước

D.H (T/H) |

Mỗi quốc gia có một phong tục đón tết độc đáo với mong muốn cầu mong may mắn, an lành cho gia đình nhân dịp năm mới.

Nơi nào sẽ đón năm mới sớm nhất trên thế giới?

PV (T/H) |

Trong khi nhiều quốc gia mới chuẩn bị chia tay năm cũ thì Samoa đã hứng khởi chào đón những phút giây đầu tiên của năm mới.

Các tuyến đường bị cấm để bắn pháo hoa Tết dương lịch tại TPHCM

T/H (Theo Đỗ Loan - Báo Giao thông) |

Chi tiết lịch cấm đường để bắn pháo hoa tại khu vực hầm sông Sài Gòn đêm giao thừa Tết Dương lịch 2017.