Hải Phòng: Nhiều phương tiện phải quay đầu không được vào thành phố

Mai Chi |

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 3.4, khá nhiều phương tiện ngoại tỉnh không có lý do chính đáng đã phải quay đầu, không được vào thành phố Hải Phòng.

Trước đó, ngày 2.4, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố có kết luận về việc: Từ ngày 2.4, các chốt kiểm soát hướng vào thành phố chỉ tập trung nhân lực soát xét đối với các phương tiện vận tải hành khách và người trên xe 4 chỗ ngồi trở lên để xác định xe được vào thành phố. “Chỉ cho các xe chở người thực thi công vụ, xe hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp vào thành phố, các trường hợp còn lại đề nghị chủ phương tiện quay trở lại” – thông báo ghi rõ.

Ngay sau đó, lực lượng chốt chặn tại các điểm cửa ngõ thành phố đã thực hiện việc chỉ đạo trên, hầu hết các phương tiện không thuộc đối tượng thi hành công vụ, xe đưa đón công nhân… đều được yêu cầu quay đầu, không cho vào thành phố.

Trao đổi với Lao Động về việc trên, ông Phạm Hưng Hùng – Chánh Văn phòng UBND TP Hải Phòng - cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống dịch COVID-19, TP Hải Phòng thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Về việc các phương tiện không có lý do chính đáng thì không được vào thành phố, ông Hùng cho rằng, lực lượng chức năng chỉ đề nghị các phương tiện quay đầu, chứ không cấm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, lúc 14h30 ngày 3.4, tại điểm chốt trạm thu phí (đoạn vào trung tâm thành phố Hải Phòng) trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, hầu hết các phương tiện mang biển kiểm soát tỉnh ngoài, không thuộc các thành phần được quy định (xe thi hành công vụ, đưa đón công nhân, chuyên gia) đều được yêu cầu quay đầu trở lại nơi xuất phát.

Nhiều phương tiện tỉnh ngoài đến Hải Phòng bị yêu cầu quay đầu lại nơi xuất phát
Nhiều phương tiện tỉnh ngoài đến Hải Phòng bị yêu cầu quay đầu lại nơi xuất phát
Một cán bộ công an thuộc chốt trực cho biết: Các phương tiện không có lý do chính đáng khi vào thành phố đều được yêu cầu quay đầu.
Cán bộ chốt chặn kiểm dịch yêu cầu các lái xe khai báo y tế tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - ảnh MC
Cán bộ chốt chặn kiểm dịch yêu cầu các lái xe khai báo y tế tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều ngày 3.4 - ảnh MC
Anh Nguyễn Sỹ H (điều khiển xe ô tô BKS 30A711…) cho biết: Anh có việc cần làm việc với khách hàng tại Hải Phòng, nhưng đến chốt kiểm soát đã bị yêu cầu quay đầu xe về Hà Nội, không được vào thành phố. Tượng tự như anh H, nhiều phương tiện cũng phải quay đầu trở lại, không được vào TP Hải Phòng.
Cuối cùng xe của anh H đã phải quay đầu về Hà Nội - ảnh MC
Cuối cùng xe của anh H đã phải quay đầu về Hà Nội - ảnh MC
Tại điểm chốt trên Quốc lộ 5 đoạn qua xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng (điểm chốt giáp tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng cũng yêu cầu các phương tiện (xe cá nhân) phải khai báo y tế. Những phương tiện mang biển kiểm soát tỉnh ngoài không đúng đối tượng đều được yêu cầu quay trở lại. Theo ghi nhận trong chiều ngày 3.4, khá nhiều phương tiện đã phải quay đầu trở lại. Xe chở hàng hóa vẫn lưu thông bình thường.
Một xe bị yêu cầu quay đầu tại điểm chốt trên Quốc lộ 5 đoạn giáp với Hải Dương - ảnh MC
Một xe bị yêu cầu quay đầu tại điểm chốt trên Quốc lộ 5 đoạn giáp với Hải Dương - ảnh MC
Ông Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc sở GTVT Hải Phòng – cho biết: Chúng tôi quán triệt tinh thần là, ngoài những người có lý do cấp bách được vào thành phố, thì lực lượng chức năng vận động người dân quay đầu xe. Hầu hết các chủ phương tiện đều chấp hành quy định.
Những xe được yêu cầu quay trở lại nơi xuất pháp
Những xe được yêu cầu quay trở lại nơi xuất pháp
Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Không cho xe chở người từ thành phố khác vào Hải Phòng từ 2.4

Đặng Luân |

Từ 2.4, các phương tiện chở người từ thành phố khác sẽ không được vào Hải Phòng; người Hải Phòng cũng không được di chuyển đến tỉnh, thành phố khác nếu không có lý do chính đáng.

Hải Phòng hạn chế ra đường sau 22h đêm

Mai Dung |

Hạn chế người dân ra đường sau 22h hằng ngày, thành lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cả 4 cấp... là nội dung chính tại cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Dừng ngay hoạt động xe khách, xe hợp đồng, taxi liên tỉnh

Đặng Luân |

Sau khi có "lệnh" dừng ngay hoạt động xe khách cố định đường dài đi và dến các vùng có dịch COVID-19, đến sáng 30.3, TP.Hải Phòng quyết định dừng toàn bộ xe khách, xe ôtô chạy hợp đồng và xe taxi liên tỉnh đến hết 15.4.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Không cho xe chở người từ thành phố khác vào Hải Phòng từ 2.4

Đặng Luân |

Từ 2.4, các phương tiện chở người từ thành phố khác sẽ không được vào Hải Phòng; người Hải Phòng cũng không được di chuyển đến tỉnh, thành phố khác nếu không có lý do chính đáng.

Hải Phòng hạn chế ra đường sau 22h đêm

Mai Dung |

Hạn chế người dân ra đường sau 22h hằng ngày, thành lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cả 4 cấp... là nội dung chính tại cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng: Dừng ngay hoạt động xe khách, xe hợp đồng, taxi liên tỉnh

Đặng Luân |

Sau khi có "lệnh" dừng ngay hoạt động xe khách cố định đường dài đi và dến các vùng có dịch COVID-19, đến sáng 30.3, TP.Hải Phòng quyết định dừng toàn bộ xe khách, xe ôtô chạy hợp đồng và xe taxi liên tỉnh đến hết 15.4.