Hải Phòng: Nhiều người dân "bỏ" khẩu trang bất chấp chỉ đạo

Đặng Luân |

Bất chấp chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng ngày 12.5, nhiều người dân vô tư bỏ khẩu trang khi xuất hiện ở những nơi công cộng.

Ngày 12.5, UBND TP Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ, người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng, sát khuẩn tay, bảo đảm vệ sinh cá nhân. Phần lớn người dân Hải Phòng đều ủng hộ chủ trương của UBND TP.Hải Phòng, cho rằng việc đeo khẩu trang bắt buộc góp phần bảo vệ bản thân, cộng đồng trong thời điểm dịch COVID-19.

Người dân đi siêu thị không đeo khẩu trang. Ảnh ĐL
Người dân đi siêu thị không đeo khẩu trang. Ảnh ĐL

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của PV Lao Động ngày 14.5, ngày thứ 3 sau khi văn bản có hiệu lực, việc thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng còn lỏng lẻo. Nhiều người dân không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, đến nơi công cộng như bệnh viện, siêu thị. Một số người có mang khẩu trang nhưng đeo không đúng cách (kéo xuống dưới mũi, miệng, cằm), tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Thăm người thân bị tai nạn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp sáng 14.5, bà Nguyễn Thị Thúy Anh (51 tuổi, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng) cho biết: “Ngay từ cổng vào đến hành lang dãy phòng bệnh, nhiều người dân không đeo khẩu trang. Trong khi bệnh viện là nơi tập trung đông người, khả năng lây lan nếu có dịch bệnh là rất cao. Sự chủ quan của một số người khiến cho những người khác cảm thấy lo ngại vì qua báo đài, tivi, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp”.

Điều đáng nói, những nơi công cộng như bệnh viện, siêu thị đều có lực lượng nhân viên an ninh, bảo vệ nhưng việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang hầu như không diễn ra; dẫn đến việc người dân càng vô tư không đeo khẩu trang tại nơi công cộng bất chấp chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

Nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường Mê Linh (quận Lê Chân) sáng 14.5 không đeo khẩu trang. Ảnh ĐL
Nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường Mê Linh (quận Lê Chân) sáng 14.5 không đeo khẩu trang. Ảnh ĐL
Nhiều thanh niên cũng không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Ghi nhận tại đường Nguyễn Bình sáng 14.5. Ảnh ĐL
Nhiều thanh niên không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Ghi nhận tại đường Nguyễn Bình sáng 14.5. Ảnh ĐL
Trước cửa khu khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, nhiều người dân không đeo khẩu trang, vô tư nói chuyện. Ảnh ĐL
Trước cửa khu khám bệnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, nhiều người dân không đeo khẩu trang, vô tư nói chuyện. Ảnh ĐL
 
Người dân không đeo khẩu trang khi đi siêu thị tham quan, mua sắm. Ảnh ĐL
Người dân không đeo khẩu trang khi đi siêu thị tham quan, mua sắm. Ảnh ĐL
Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hải Phòng ủng hộ việc bắt buộc đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Trước quy định người dân bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng của UBND TP.Hải Phòng ngày 12.5, phần lớn người dân thành phố đồng tình, ủng hộ chủ trương này với mong muốn đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh.

Quan tâm, động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Mai Dung |

Trong tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng thăm 6 trường hợp công nhân, lao động tử vong do tai nạn lao động từ đầu năm 2020 đến nay.

Triệt phá đường dây ma túy từ Lạng Sơn về Hải Phòng, Nam Định

Đặng Luân |

Các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ miền núi phía Bắc về Hải Phòng rồi đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ. Địa bàn chúng chọn để tiến hành giao dịch thường là các vùng ngoại thành và vùng giáp ranh.

59 xe bồn tưới nước chống bụi ở dự án sân bay Long Thành như muối bỏ bể

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng chục xe bồn tưới nước hoạt động liên tục. Tuy nhiên, với khối lượng đất đào đắp có thể lên tới nửa triệu m3/ ngày cùng với hàng ngàn phương tiện máy móc thường xuyên hoạt động, di chuyển trên đại công trường rộng hơn 2.500 ha khiến việc tưới nước của 59 xe bồn trở nên như muối bỏ bể, bụi vẫn bay mù mịt.

Một khách nam rơi từ tầng 3 sân bay Nội Bài xuống đất

PHẠM ĐÔNG |

Một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can và nhảy từ tầng 3 xuống khu vực công cộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài.

Thấy gì từ việc Youtuber, Streamer vây quanh lễ cúng thất NSƯT Vũ Linh?

Huyền Chi |

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các YouTuber, Streamer khai thác nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy.

Cựu trưởng phòng Điều tra lừa đảo 19 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng khi "chạy án".

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Người dân Hải Phòng ủng hộ việc bắt buộc đeo khẩu trang

Đặng Luân |

Trước quy định người dân bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng của UBND TP.Hải Phòng ngày 12.5, phần lớn người dân thành phố đồng tình, ủng hộ chủ trương này với mong muốn đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh.

Quan tâm, động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Mai Dung |

Trong tháng Công nhân, tháng An toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng thăm 6 trường hợp công nhân, lao động tử vong do tai nạn lao động từ đầu năm 2020 đến nay.

Triệt phá đường dây ma túy từ Lạng Sơn về Hải Phòng, Nam Định

Đặng Luân |

Các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ miền núi phía Bắc về Hải Phòng rồi đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ. Địa bàn chúng chọn để tiến hành giao dịch thường là các vùng ngoại thành và vùng giáp ranh.