Hải Phòng: Nguy cơ cao thiếu nguồn máu cứu người bệnh

H.H |

Sáng 28.2, tại Bệnh viện Việt Tiệp, ngành y tế Hải Phòng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện trong toàn ngành y tế.

Tham dự ngày hội hiến máu có 48/53 đơn vị trong ngành y tế Hải Phòng tham gia. 485 cán bộ lãnh đạo, y bác sĩ và nhân viên trong ngành y tế đã tham gia hiến máu. Kết quả, trong ngày hiến máu tình nguyện thu được 500 đơn vị máu đã được phân bổ đến các bệnh viện để sẵn sàng cứu chữa người bệnh.

Ngành y tế biểu dương những cá nhân hiến máu cứu người
Ngành y tế biểu dương những cá nhân hiến máu cứu người.

Tiến sĩ Phạm Thu Xanh – Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - cho biết: Trước tình hình cạn kiệt nguồn máu dự trữ, nhiều bệnh viện trong nước đã phải trì hoãn các ca mổ để đợi nguồn máu bổ sung. Tại Hải Phòng, mỗi năm các bệnh viện cần khoảng 30.000 đơn vị máu, trong khi ở thời điểm hiện tại, Hải Phòng chỉ còn 200 đơn vị máu dự trữ, và thiếu trầm trọng nhất là nhóm máu O và A. Nguyên nhân của việc thiếu máu là do nguồn cho máu nghỉ tết kéo dài, các bệnh viện chưa huy động được nguồn hiến máu.

Do đó, ngành y tế Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị, bệnh viện vận động các y bác sĩ, nhân viên và người nhà hiến máu tình nguyện, với mong muốn đạt được 10% trong số 9.000 nhân viên ngành y tế hiến máu.

Giám đốc sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh trực tiếp hiến máu tình nguyện
Giám đốc sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh trực tiếp hiến máu tình nguyện.

Trong buổi hiến máu tình nguyện, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh cũng trực tiếp tham gia hiến máu để truyền động lực cho cán bộ toàn ngành. Nhiều lãnh đạo sở y tế và lãnh đạo các bệnh viện cũng trực tiếp tham gia. “Sở cũng phát động toàn ngành y tế Hải Phòng tham gia hiến máu cứu người, đồng thời mong muốn nhiều người dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện để có nhiều máu cứu người hơn nữa” – bà Xanh nói.

Tại buổi hiến máu, ngành y tế Hải Phòng cũng tôn vinh, biểu dương những cá nhân đã nhiều lần hiến máu, trong đó có nhân viên của ngành đã 14 lần hiến máu tình nguyện. Với việc tổ chức hiến máu tình nguyện, ngành y tế Hải Phòng có thể chủ động có đủ nguồn máu sạch để cứu chữa bệnh nhân.

H.H
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Cung Việt Tiệp Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sáng nay (28.2), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp (thuộc LĐLĐ TP Hải Phòng).

1001 kiểu vi phạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến những hành vi vi phạm của người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Quảng Ninh. Đặc biệt những ảnh vi đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, tính mạng của người tham gia giao thông, cùng điểm lại những vi phạm không đáng có trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hải Phòng chuẩn bị đón đoàn lãnh đạo cao cấp Triều Tiên

H.H |

Chiều ngày 27.2, Đoàn lãnh đạo cao cấp của Triều Tiên đã có mặt nhà máy sản xuất ôtô Vinfast tại Hải Phòng sau chuyến thăm vịnh Hạ Long vào buổi sáng cùng ngày.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Chủ tịch TLĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Cung Việt Tiệp Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Sáng nay (28.2), Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp (thuộc LĐLĐ TP Hải Phòng).

1001 kiểu vi phạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Thời gian qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến những hành vi vi phạm của người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Quảng Ninh. Đặc biệt những ảnh vi đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, tính mạng của người tham gia giao thông, cùng điểm lại những vi phạm không đáng có trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hải Phòng chuẩn bị đón đoàn lãnh đạo cao cấp Triều Tiên

H.H |

Chiều ngày 27.2, Đoàn lãnh đạo cao cấp của Triều Tiên đã có mặt nhà máy sản xuất ôtô Vinfast tại Hải Phòng sau chuyến thăm vịnh Hạ Long vào buổi sáng cùng ngày.