Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Tường – Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cho biết: Lúc 20h ngày 2.8, trên đảo không mưa, gió tương đối mạnh. Theo dự báo, cơn bão sẽ đổ bộ vào Hải Phòng nên ngay từ ngày 1.8, công tác phòng chống bão đã được đảo thực hiện.
Theo đó, huyện đã vận động 134 phương tiện tàu thuyền với 151 lao động về đất liền tránh bão cho an toàn, cẩu 112 phương tiện lên bờ. Hiện còn 7 phương tiện được neo đậu tại âu tàu của đảo. “Các cán bộ, chiến sĩ, người dân thuộc các cơ quan, đơn vị trên đảo đều được yêu cầu chằng chống nhà cửa, công trình một cách cẩn thận để sẵn sàng chống bão” – ông Tường nói.
Ông Phạm Văn Thép – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng - cho biết: Công tác phòng chống bão đến thời điểm hiện tại cơ bản đã sẵn sàng. Trong ngày 2.8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng và các Phó Chủ tịch đã đến tận nơi những điểm xung yếu để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại các địa bàn huyện quận Cát Hải, Đồ Sơn, Kiến Thụy...; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại các khu công nghiệp, bến cảng, hệ thống thoát nước, cống dưới đê trọng điểm.
“Dự báo đêm và sáng, bão sẽ vào thành phố. Lúc đó thủy triều cũng xuống. Công tác phòng chống bão đã sẵn sàng” – ông Thép nói.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cũng thông báo cấm biển các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo từ 17h ngày 1.8. Các tàu thuyền đánh cá, nuôi ngao... cũng đã được điều động về neo tránh trú bão. Các hồ trong thành phố cũng được tháo nước đệm để ứng phó khi mưa lớn.
“Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Khu vực I điều động tàu SAR 411, SAR 273 ứng trực tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà; Canô 02, 03, 06 ứng trực tại khu vực Bắc sông Cấm thực hiện nhiệm vụ” – đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Hải Phòng cho biết.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đến 11h ngày 2.8 đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.344 phương tiện với 14.172 lao động; 465 lồng bè với 1.290 lao động; 350 chòi canh với 288 lao động đang hoạt động và neo đậu tại các bến thuộc địa bàn. Trên biển không còn phương tiện hoạt động.
Theo đại diện của huyện Cát Hải, đến cuối chiều ngày 2.8, trên đảo Cát Bà còn 550 khách du lịch, trong đó có 82 khách quốc tế. Các du khách được di chuyển đến nơi an toàn, huyện cũng vận động các nhà hàng, khách sạn giảm 50% giá dịch vụ cho du khách trong thời gian có bão. Công tác kiểm tra đê kè xung yếu, di chuyển dân đến nơi an toàn cũng được huyện lên phương án cụ thể.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều 2.8, tại các chợ dân sinh, nhiều người dân mua thực phẩm như cá thịt, rau quả nhiều hơn ngày thường để đề phòng mưa lớn không ra ngoài được. Giá cả cũng cơ bản như ngày thường, không tăng nhiều.