Hải Phòng: Ngang nhiên xây biệt phủ trên đất nông trường

Mai Chi |

Hải Phòng - Đất của nông trường, được giao cho các hộ trồng cây ăn quả, nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều biệt phủ mọc lên nguy nga, đồ sộ, bất chấp việc chính quyền địa phương kiểm tra, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Biệt phủ mọc trên đất nông trường

Trước thông tin về việc mua bán đất đang diễn ra sôi động tại phần đất Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao (gọi tắt là Nông trường Quý Cao) đang quản lý ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, chúng tôi đã lên đường về nông trường tìm hiểu.

Đến nơi, giữa bạt ngàn các loại cây trái của nông trường, thì ngay trên con đường vào, hàng loạt những căn nhà bề thế, kiên cố được xây dựng. Nhiều biệt thự nhà vườn, nhà đền, công trình kiên cố đã mọc lên hoàn thiện, nhiều nơi vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Tại đây, chúng tôi được ông L.T.K – một công nhân nông trường Quý Cao – cho biết, ông đang có nhu cầu bán lại hơn 13.000 m2 đất mà ông đang nhận giao khoán của Nông trường Quý Cao.

Ông K cho biết: Năm 1994, tôi được Nông trường Quý Cao giao khoán 3,8 mẫu đất (tương đương 13.600 m2) với 171 gốc vải, thời hạn 50 năm. Đến thời điểm hiện tại, hợp đồng còn giá trị 22 năm nữa.

Theo ông L.T.K, đến năm 2009, ông và mấy chục hộ nhận giao khoán được cơ quan chức năng cho phép chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp nhận giao khoán để xây dựng nhà ở, mỗi hộ 150 m2. Đến nay, hai vợ chồng ông đều đã về hưu, nên muốn chuyển nhượng lại quyền thuê đất và 150 m2 đất ở với giá 4 tỉ đồng để về quê sinh sống.

“Hằng năm người mua đất chỉ phải trả cho nông trường tiền bảo quản, giao khoán sản lượng 171 gốc vải (khoảng hơn 1 triệu đồng/năm) thì sẽ được sở hữu 150 m2 đất ở cùng vườn vải trên diện tích gần 3,8 mẫu, thoải mái làm nhà vườn, sinh thái” – ông L.T.K nói.

Thời điểm đầu tháng 5.2022, biệt phủ này vẫn đang xây dựng trên đất nông trường Quý Cao
Thời điểm đầu tháng 5.2022, biệt phủ này vẫn đang xây dựng trên đất nông trường Quý Cao

Cũng theo ông L.T.K, nhiều hộ nhận khoán đất nông trường Quý Cao hiện cũng đã chuyển nhượng, bán đất cho người ở nơi khác đến xây biệt thự, nhà vườn, có cả khu vực thờ cúng tâm linh rộng hàng nghìn mét vuông. Nhiều công trình kiên cố, hoành tráng được mọc lên giữa khu nông trại trồng vải.

Có biệt phủ được xây dựng rộng hàng nghìn mét vuông với các hạng mục như tòa biệt phủ, nhà nghỉ, nhà chờ, nhà để xe, hồ nước kè bê tông, nhà thủy đình ngắm cảnh…

Điều đáng nói là, ngoài việc xây dựng trái phép trên đất nông trường, thì để xây được những biệt phủ này, không biết bao nhiêu cây vải – vốn là tài sản công của nông trường – đã bị chặt hạ?

Lãnh đạo nông trường không hợp tác với chính quyền ?

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Xuân Hoà, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết: Ngay từ tháng 1.2022, thực hiện kiểm tra thực địa để phục vụ việc giải thể Nông trường Quý Cao (theo quyết định của UBND TP.Hải Phòng từ năm 2015), UBND huyện Tiên Lãng đã phát hiện các hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất nông trường, việc xây biệt thự, nhà đền… trên đất nông nghiệp.

Sau cánh cổng này là một công trình kiên cố
Sau cánh cổng này là một công trình kiên cố

Theo ông Hòa, do diện tích đất nông trường vẫn thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV nông nghiệp Quý Cao nên huyện chỉ có văn bản đề nghị Công ty này, yêu cầu các hộ tự tháo dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp; báo cáo các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đồng thời yêu cầu các hộ dân giữ nguyên hiện trạng vi phạm.

Tuy nhiên, lãnh đạo nông trường đã không hợp tác, không báo cáo nào gửi về UBND huyện Tiên Lãng.

Đến ngày 25.3.2022, UBND huyện Tiên Lãng đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện, yêu cầu đơn vị này cử lực lượng điều tra, nắm bắt tình hình, đánh giá mức độ vi phạm của người dân trong việc xây dựng trái phép trên đất nông trường Quý Cao.

Đến ngày 29.4, UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục có văn bản đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH MTV nông nghiệp Quý Cao phối hợp cùng chính quyền địa phương về việc quản lý đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Hoà, công ty này vẫn tiếp tục không hồi đáp, không báo cáo lại.

Ông Nguyễn Văn Đoan, Phó phòng TNMT huyện Tiên Lãng cho biết, theo quy định, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV nông trường Quý Cao chỉ được giao đất làm nông nghiệp, không có việc được tách thửa đất ở trong thửa đất nông nghiệp. Các hộ chỉ được làm lán trại tạm để công cụ sản suất nông nghiệp.

Một công trình khác vẫn đang được xây dựng
Một công trình khác vẫn đang được xây dựng

Cũng theo đại diện huyện Tiên Lãng, Công ty TNHH MTV Quý Cao tiền thân là Nông trường Quý Cao, được thành lập năm 1993, đến năm 2010 tổ chức lại thành tên như ngày nay. Công ty được giao quản lý, sử dụng 122 ha đất, chủ yếu trên địa giới hành chính các xã Đại Thắng, Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng và xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Năm 2015, Công ty có quyết định giải thể để bàn giao diện tích đất về UBND huyện Tiên Lãng quản lý. Tuy nhiên, do vướng mắc địa giới giữa 2 tỉnh, thành nên chưa thực hiện được. Đến năm 2020, Chính phủ có Nghị quyết 59/NQ-CP xác định địa giới hành chính giữa Hải Phòng và Hải Dương để giải quyết vướng mắc do lịch sử để lại, trong đó có phân định cột mốc tại Nông trường Quý Cao. Nhưng địa phương chưa giải quyết xong thì lại xuất hiện tình trạng hàng loạt nhà kiến cố, biệt phủ mọc lên tại Nông trường này. 

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng khởi tố vụ lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách ở THPT Nguyễn Trãi

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 6.5, tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, Hải Phòng).

68 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà, Đà Nẵng mới xử lý được 5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Từ năm 2016, sau kết luận thanh tra, Đà Nẵng mới chỉ xử lý được 5 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà.

Cận cảnh “biệt phủ” có 4 mặt tiền đường của vợ nguyên Bí thư thành ủy

THANH TUẤN |

Kon Tum Lô đất có diện tích rộng gần 4.000m2, độc đáo với 4 mặt tiền đường, “biệt phủ” bên trong luôn kín cổng cao tường, người dân nghèo quanh vùng ít ai qua lại, giao du với người trong nhà.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng khởi tố vụ lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách ở THPT Nguyễn Trãi

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 6.5, tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, Hải Phòng).

68 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà, Đà Nẵng mới xử lý được 5

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Từ năm 2016, sau kết luận thanh tra, Đà Nẵng mới chỉ xử lý được 5 công trình xây dựng trái phép ở Sơn Trà.

Cận cảnh “biệt phủ” có 4 mặt tiền đường của vợ nguyên Bí thư thành ủy

THANH TUẤN |

Kon Tum Lô đất có diện tích rộng gần 4.000m2, độc đáo với 4 mặt tiền đường, “biệt phủ” bên trong luôn kín cổng cao tường, người dân nghèo quanh vùng ít ai qua lại, giao du với người trong nhà.