Hải Phòng ngăn hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới

Băng Tâm |

UBND TP.Hải Phòng vừa có Công điện 02/CĐ-CT về triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn thành phố.

Thời gian gần đây tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp tại các địa phương có chung biên giới với các nước; nguy cơ xâm nhiễm các chủng virus Cúm gia cầm và nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác từ nước ngoài vào nước ta, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi gia cầm và sức khỏe người dân.

Tại Hải Phòng, hiện nay tổng đàn gia cầm chăn nuôi tăng, trong khi điều kiện thời tiết chuyển nắng nóng kéo dài làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, nguy cơ cao dịch Cúm gia cầm phát sinh, lây lan gây tác hại cho sản xuất chăn nuôi và ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng con người.

Vì vậy, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn; đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bến phà, bến đò, ... tiếp giáp với các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào thành phố.

Cùng với đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch của Chi cục Thú y/Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố nơi xuất phát.

Các địa phương khẩn trương hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm thành phố giao; tổ chức tuyên truyền đến tận cơ sở, hộ chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia cẩm về sự nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung ứng kịp thời vaccine tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm tới các địa phương theo kế hoạch thành phố giao. Đồng thời, triển khai kế hoạch giám sát chủ động, lấy mẫu gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh Cúm gia cầm; gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao, cơ sở buôn bán, tập kết gia cầm, cơ sở giết mổ.... Sở thường xuyên thanh, kiểm tra hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm trên địa bàn thành phố; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cục Hải quan Hải Phòng, Ban Chỉ đạo 389 thành phố tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào địa bàn thành phố; phối hợp chính quyền địa phương kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm.

Cục Quản lý thị trường Hải Phòng tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào địa bàn thành phố; kinh doanh trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Xương gà 4 cm đâm thủng ruột bệnh nhi 7 tuổi ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng vừa cấp cứu một bệnh nhi bị đau ruột thừa và bị thủng ruột do dị vật.

Cháy xưởng phế liệu ở ngoại thành Hải Phòng

Băng Tâm |

Chiều 25.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại nhà xưởng ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương.

Hải Phòng tạo điều kiện cho đầu tư phát triển điện gió tại đảo Bạch Long Vĩ

Băng Tâm |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, thành phố đang tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư phát triển điện gió tại Bạch Long Vĩ, góp phần phát huy tiềm năng trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi của thành phố.

Xôn xao đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn Ngữ văn giống đề thi thử ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Dư luận xôn xao về việc ngữ liệu trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2023 trùng với đề thi thử của tỉnh Nghệ An trước đó.

Cục Đường bộ cũng phải “kêu khổ” về con đường qua cổng cơ quan

Hiếu Anh |

Cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần phải gửi văn bản đến các cơ quan của Hà Nội nhằm xử lý con đường “đau khổ” chạy qua trụ sở. Nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Hà Nội đón lượng khách quốc tế cao gấp 7 lần cùng kỳ 2022

Chí Long |

Hà Nội đón khoảng 2,21 triệu lượt khách trong tháng 6, tăng 5% so với cùng kỳ 2022, tăng 10% so với tháng 5.2023, theo báo cáo của Sở Du lịch thành phố.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Xương gà 4 cm đâm thủng ruột bệnh nhi 7 tuổi ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng vừa cấp cứu một bệnh nhi bị đau ruột thừa và bị thủng ruột do dị vật.

Cháy xưởng phế liệu ở ngoại thành Hải Phòng

Băng Tâm |

Chiều 25.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại nhà xưởng ở thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An Dương.

Hải Phòng tạo điều kiện cho đầu tư phát triển điện gió tại đảo Bạch Long Vĩ

Băng Tâm |

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, thành phố đang tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư phát triển điện gió tại Bạch Long Vĩ, góp phần phát huy tiềm năng trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi của thành phố.