Hải Phòng: Né trạm thu phí QL10, ôtô đang gây nhiều hệ lụy

BIÊN PHÒNG |

Từ khi trạm thu phí Quốc lộ 10 đi vào hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ôtô từ 4 đến 16 chỗ đi vào đường liên thôn thuộc xã Đại Thắng và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) để né trạm thu phí, gây ra nhiều hệ lụy đối với người dân địa phương.

Nườm nượp xe tránh trạm thu phí

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Phạm Đức Minh, Giám đốc công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng, cho biết: Ngày 4.1.2019, Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng chính thức thu phí ôtô qua trạm thu phí BOT Tiên Cựu (Km 41) trên Quốc lộ 10 đoạn Hải Phòng - Thái Bình. Nhưng cũng từ ngày đó, các xe ôtô từ 4 chỗ đến 16 chỗ nườn nượp đi vào các con đường liên thôn, liên xã Đại Thắng và Tiên Cường để né trạm thu phí.

Theo ông Minh, trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị cũng đã tìm hiểu về địa điểm đặt trạm. Tuy nhiên, trước đây các tuyến đường thuộc xã Đại Thắng và Tiên Cường rất nhỏ, một xe ôtô đi vào còn khó. Nhưng phong trào xây dựng đường nông thôn mới, mở rộng đường liên thôn, liên xã, các tuyến đường cũng được được làm lại với chiều rộng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi, xe có thể lưu thông thoải mái. Trước khi tiến hành thu phí, địa phương cũng có ý kiến với công ty và thành phố là sẽ xảy ra việc các phương tiện đi vào tuyến đường này để né trạm thu phí. Mặc dù biết vậy, công ty không thể cấm đoán các phương tiện lưu thông qua các tuyến đường này, bởi các tuyến đường này do huyện, do xã đầu tư.

Cũng theo ông Minh, chính quyền và người dân địa phương rất bức xúc về vấn đề này, đã làm 2 barie chắn các xe có tải trọng lớn đi vào. Đồng thời sở GTVT Hải Phòng đã cắm biển cấm xe có trọng tải từ 2.5 tấn trở lên đi vào các tuyến đường này để hạn chế các xe đi vòng “tránh” trạm. Thế nhưng, đâu vẫn hoàn đó, các xe ôtô vẫn nườm nượp đi vào các tuyến đường này, trạm thu phí thì thất thu, nhà nước cũng thất thu theo, còn địa phương thêm nhiều hệ lụy.

Theo quan sát của Báo Lao Động trong thời gian ngắn, hàng chục ôtô từ 4 chỗ đến 16 chỗ đi theo hướng cầu Tiên Cựu - Thái Bình, đến ngã tư Hòa Bình đều rẽ phải, sau đó đến UBND xã Đại Thắng thì rẽ trái vào làng Trâm Khê rồi ra Quốc lộ 10 “tránh” trạm thu phí.

Khó xử lý

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Lương Thanh Sắc, Chủ tịch UBND xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng), cho biết: Việc các phương tiện đi vào tuyến đường liên thôn, liên xã để tránh trạm thu phí đã gây ra nhiều hệ lụy cho địa phương. Đặc biệt là trên tuyến đường này có 3 trường học với hàng nghìn học sinh. Vào các giờ học sinh đến lớp cũng như tan học, các phương tiện đi vào tuyến đường này gây ra ách tắc giao thông, mất an toàn đối với học sinh.

Bên cạnh đó, tuyến đường liên thôn, liên xã chịu tải trọng nhỏ, các phương tiện đi với tần xuất lớn, nhiều xe có tải trọng vượt quá mức cho phép, gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng tuyến đường, rồi khói bụi, ô nhiễm môi trường… “Thế nhưng địa phương cũng không có cách nào để xử lý” - ông Sắc nói.

Quốc lộ 10 được nâng cấp, cải tạo dài 30,5km, có điểm đầu tại cầu Quán Toan thuộc TP. Hải Phòng và kéo dài đến cầu Nghìn thuộc tỉnh Thái Bình. Đường có quy mô 4 làn xe, đoạn ngoài đô thị thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 2 đồng bằng, tốc độ 80 km/h. Trên tuyến có 3 cầu mới là Trạm Bạc, Tiên Cựu và Quý Cao. Dự án có tổng đầu tư 2.815 tỉ đồng do Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng là chủ đầu tư, khởi công từ năm 2015 và hoàn thành năm 2017, dự kiến thu phí hoàn vốn trong 16 năm”.

BIÊN PHÒNG
TIN LIÊN QUAN

Dứt điểm, công khai phương án bồi thường cho dân tại BOT Tiên Cựu

Phạm Đông |

UBND TP. Hải Phòng vừa tiếp tục có yêu cầu Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng khẩn trương bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 trước ngày 31.5.2019

Trạm phí BOT Tiên Cựu xin miễn vé cho người dân địa phương

Minh Hạnh |

Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng (đơn vị đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn) vừa có đề nghị miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ khi qua trạm thu phí Tiên Cựu (Km41, QL10) đối với những chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú tại 3 xã thuộc huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Ngày đầu chính thức thu phí, trạm BOT Tiên Cựu đã phải xả trạm

P.Đ |

Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên chính thức thu phí, trạm BOT Tiên Cựu (Hải Phòng) đã phải xả trạm để các phương tiện lưu thông do lượng tài xế lưu thông qua đây mua vé tháng dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dứt điểm, công khai phương án bồi thường cho dân tại BOT Tiên Cựu

Phạm Đông |

UBND TP. Hải Phòng vừa tiếp tục có yêu cầu Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng khẩn trương bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 trước ngày 31.5.2019

Trạm phí BOT Tiên Cựu xin miễn vé cho người dân địa phương

Minh Hạnh |

Cty TNHH MTV Tasco Hải Phòng (đơn vị đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn) vừa có đề nghị miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ khi qua trạm thu phí Tiên Cựu (Km41, QL10) đối với những chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú tại 3 xã thuộc huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

Ngày đầu chính thức thu phí, trạm BOT Tiên Cựu đã phải xả trạm

P.Đ |

Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên chính thức thu phí, trạm BOT Tiên Cựu (Hải Phòng) đã phải xả trạm để các phương tiện lưu thông do lượng tài xế lưu thông qua đây mua vé tháng dẫn đến ùn tắc kéo dài.