Hải Phòng: Mỗi thôn, tổ dân phố có một tổ kiểm soát dịch

Đặng Luân |

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, từ 27.3, mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố phải thành lập một Tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 26.3, ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy Hải Phòng kí ban hành Chỉ thị 26-CT/TU về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chỉ thị nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ các quốc gia trên thế giới và các tỉnh, thành phố có dịch, bảo đảm TP.Hải Phòng an toàn trong mọi tình huống, chung sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Đồng chí Bí thư các quận ủy, huyện ủy trực tiếp chỉ đạo UBND quận, huyện quyết định thành lập tại mỗi thôn, tổ dân phố 1 Tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19.

Thành phần Tổ công tác có từ 10 đến 12 thành viên, do đồng chí Bí thư chi bộ thôn hoặc Bí thư chi bộ tổ dân phố làm Tổ trưởng; đồng chí Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố và đồng chí Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh làm Tổ phó. Các thành viên bao gồm: (5 đồng chí là Chi hội Cựu Chiến binh, 1 Dân phòng, 1 Dân quân, 1 Đoàn viên Thanh niên, 1 nhân viên Y tế).

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào thôn, tổ dân phố, di biến động nhân khẩu trên địa bàn (người ở nước ngoài, các tỉnh, thành phố khác về địa bàn; người tạm trú, thuê nhà ờ tại địa phương; nhất là những người về từ vùng có dịch,...); kiểm tra y tế (đo thân nhiệt) tất cả người vào địa bàn; giám sát y tế tất cả nhân khẩu trên địa bàn, kịp thời phát hiện, thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương những trường hợp nghi nhiễm dịch bệnh.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ ngày 27.3 đến ngày 7.4; chia làm 3 ca; hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Ban Thường vụ Thành ủy giao UBND TP.Hải Phòng sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ các thành viên tham gia Tổ công tác; sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã được HĐND thành phố thông qua để trang bị thiết bị y tế phục vụ Tổ công tác theo quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

6 chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ ngày 25.3, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động.

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động casino, cửa hàng trò chơi điện tử phòng COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định tạm dừng ngay hoạt động tại Casino Đồ Sơn và các điểm kinh doanh dịch vụ game online trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3.2020.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

6 chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ ra vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ ngày 25.3, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ bắt đầu đi vào hoạt động.

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động casino, cửa hàng trò chơi điện tử phòng COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định tạm dừng ngay hoạt động tại Casino Đồ Sơn và các điểm kinh doanh dịch vụ game online trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3.2020.