Hải Phòng mạnh tay xử lý các vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Hoàng Hoan |

Hải Phòng yêu cầu xử lý hình sự nếu 2 bệnh nhân dương tính với COVID-19 vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng dịch bệnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm quy định, làm lây lan dịch bệnh.

Sáng ngày 24.2, UBND TP Hải Phòng đã có thông báo Kết luận của Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, thành phố Hải Phòng giao cho lực lượng công an khẩn trương điều tra, xác minh hai bệnh nhân gồm N.V.Q (SN 1993, quê quán ở xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), hiện trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng và bạn gái là Đ.T.Ph (SN 1995, trú tại thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) – cả hai cùng công tác tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng. Yêu cầu công an truy vết, xác định nhanh các trường hợp F1; xử lý hình sự nếu trường hợp 2 bệnh nhân trên vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng dịch bệnh.

Thành phố cũng yêu cầu Tổ kiểm soát dịch bệnh các thôn, tổ dân phố tiếp tục tập trung cao rà soát công dân về từ vùng dịch, báo cáo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức đưa đi cách ly tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Yêu cầu UBND các quận, huyện xử lý chặt chẽ các khu vực phong tỏa và các khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ, không để lây chéo, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng giao sở Y tế ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân ở các khu vực cách ly y tế, công dân đang ở khu vực giãn cách xã hội, các trường hợp F2, F3, F4 có nguy cơ lây nhiễm cao và các công dân trở về từ vùng dịch.

Sở Y tế chuẩn bị, cung cấp hóa chất cho các địa phương phun khử khuẩn các khu vực phong tỏa, đưa các công dân trong diện cách ly đi cách ly tập trung.

Thành phố cũng giao tổ công tác thực hiện mua sắm hàng hóa, lương thực thực phẩm, phối hợp địa phương cung cấp thực phẩm thiết yếu hỗ trợ công dân trong vùng phong tỏa. Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị hỗ trợ các địa phương thu gom, xử lý rác thải tại các khu vực phong tỏa.

Hải Phòng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã phường, thị trấn tập trung cao truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân dương tính theo yêu cầu sở Y tế, đồng thời tăng cường công tác xử phạt đối với các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh.

Hải Phòng chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp nguy cơ cao
Hải Phòng chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp nguy cơ cao

UBND TP.Hải Phòng cũng đồng ý với đề nghị của Tập đoàn LG và một số doanh nghiệp về phương án, người lao động trở về từ vùng dịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với dịch bênh COVID-19 trước khi vào Hải Phòng. Khi vào thành phố phải thực hiện việc cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, trong trường hợp có kết quả âm tính mới được vào doanh nghiệp làm việc.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã truy vết phát hiện tổng số 368 trường hợp F1, 1675 trường hợp F2. Các trường hợp này đã được cách ly, quản lý, giám sát chặt chẽ. Kết quả xét nghiệm 368 người thuộc diện F1 âm tính với SARS-CoV-2. Thôn 4, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên xét nghiệm 1.782 mẫu, đã có kết quả 100% âm tính.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng phương án cho xe chở hàng hóa giữa Hải Dương với Hải Phòng

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng có phương án tháo gỡ lưu thông giữa tỉnh Hải Dương với Hải Phòng sau khi không cho các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5, đặc biệt là xe xuất phát từ Hải Dương phải quay đầu trở lại.

Hải Phòng giãn cách xã hội một thôn giáp ranh ổ dịch mới ở Hải Dương

Mai Dung |

Thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng), địa bàn giáp ranh với xã Kim Liên (huyện Kim Thành - ổ dịch mới ghi nhận tại Hải Dương) thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Hải Phòng: Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí để mua vắc xin cho người dân

Hoàng Hoan |

Thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị kinh phí sẵn sàng để mua vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho người dân, hiện chỉ còn đợi sự điều phối của Bộ Y tế.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xây dựng phương án cho xe chở hàng hóa giữa Hải Dương với Hải Phòng

Minh Hạnh |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng có phương án tháo gỡ lưu thông giữa tỉnh Hải Dương với Hải Phòng sau khi không cho các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5, đặc biệt là xe xuất phát từ Hải Dương phải quay đầu trở lại.

Hải Phòng giãn cách xã hội một thôn giáp ranh ổ dịch mới ở Hải Dương

Mai Dung |

Thôn Kim Sơn (xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng), địa bàn giáp ranh với xã Kim Liên (huyện Kim Thành - ổ dịch mới ghi nhận tại Hải Dương) thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ.

Hải Phòng: Chuẩn bị sẵn sàng kinh phí để mua vắc xin cho người dân

Hoàng Hoan |

Thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị kinh phí sẵn sàng để mua vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho người dân, hiện chỉ còn đợi sự điều phối của Bộ Y tế.