Hải Phòng lên phương án khắc phục tình trạng ngập lụt sau trận mưa lịch sử

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Gần một ngày sau trận mưa lịch sử khiến hầu hết tuyến phố ở Hải Phòng ngập, lụt, đến sáng 27.8, nhiều ngõ, ngách trên địa bàn thành phố vẫn trong cảnh nước ngập, đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Trả lời câu hỏi của Lao Động về hiện  hệ thống thoát nước thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cho biết: Đây là trận mưa lịch sử, kéo dài từ 5 – 10 giờ sáng, lưu lượng mưa lên tới 180 mm. Ngay sau khi mưa được khoảng một tiếng, Công ty Thoát nước Hải Phòng huy động 400 công nhân đến mở nắp hố gas để giúp nước thoát nhanh. Cùng với đó, 4 điểm ngập nhiều cũng được bơm hết tốc lực.

Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn, trong khi hệ thống thoát nước của thành phố chỉ thiết kế tối đa công suất thoát được 80 – 90 mm nên dẫn đến ngập lụt nhiều nơi.

19h ngày 26.8, đường Ngô Gia Tự (Hải An, Hải Phòng) còn tình trạng ngập lụt. Ảnh Mai Dung
19h ngày 26.8, đường Ngô Gia Tự (Hải An, Hải Phòng) còn tình trạng ngập lụt. Ảnh Mai Dung

Ông Thọ cũng chỉ ra, tốc độ xây dựng của thành phố vài năm trở lại đây ngày càng mở rộng, trong khi đó, nhiều khu vực có nhiều ao hồ bị lấp, nên không còn điểm để thoát nước. Trong các ngõ nhỏ, hệ thống thoát nước không được đấu nối với hệ thống thoát chung, dẫn đến việc nước rút chậm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

“Trong thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước Hải Phòng có phương án để cải tạo, nâng cấp thêm các hồ điều hòa, chỉ đạo thông cống thoát nước trước mỗi mùa mưa, để giảm tình trạng ngập lụt như trận mưa vừa qua"– ông Nguyễn Đức Thọ thông tin.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hải Phòng cho biết, 3 dự án lớn gồm Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn (giai đoạn 1), Dự án thoát nước và vệ sinh thành phố Hải Phòng (Dự án 1B) và dự án cải tạo điều kiện cho người thu nhập thấp đã thực hiện cải tạo, xây dựng nhiều công trình để nhằm nâng cấp hệ thống thoát nước mưa nước thải trên địa bàn 4 quận nội thành Hải Phòng.

Trong đó, Dự án dự án thoát nước mưa nước thải và quản lý chất thải rắn đã xây dựng 5 tuyến cống nước thải, 4 trạm bơm nước thải, cải tạo hồ Vĩnh Niệm, Trại Chuối, các tuyến cống hợp Ba Tống, Trại Lẻ, Thượng Lý, nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm; Hệ thống thoát nước 1B xây dựng 2 tuyến kênh Đông Bắc, Tây Nam, các hồ Dư Hàng, hồ Sen, hồ Lâm Tường…

“Tuy nhiên, hiện các dự án này mới chỉ phủ rộng khoảng 40% địa bàn toàn thành phố” – đại diện công ty Thoát nước Hải Phòng cho biết.

Trước đó, theo ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày 26.8, hầu hết các tuyến đường trung tâm TP.Hải Phòng ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Ngày 27.8, một ngày sau trận mưa lịch sử, nhiều ngõ, phố trung tâm vẫn trong tình cảnh ngập lụt, người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt, lưu thông.

PV Báo Lao Động ghi lại một số hình ảnh ngập lụt kéo dài tại ngõ, phố trung tâm Hải Phòng trong ngày 27.8, một ngày sau trận mưa lịch sử (26.8).

 
9h ngày 27.8, ghi nhận của PV Lao Động tại ngách 27 ngõ 90 Trung Lực (Hải An, Hải Phòng), nước vẫn dâng cao tầm 30cm. Theo người dân địa phương, từ sáng sớm qua, khu vực này xảy ra tình trạng ngập lụt, cao điểm có lúc ngập hơn 1m. Ảnh Mai Dung
 
Một ngày sau trận mưa lụt, người dân vẫn phải xắn quần, chân trần đi qua ngõ. Ảnh Mai Dung
 
Nhiều người phải đi ủng lội nước. Theo bà Nguyễn Thị Nội, người có hơn 10 năm sinh sống ở 27/90 Trung Lực, những lần lụt trước chỉ mấp mé cửa nhà dân. Nhưng đợt này mưa lớn, nước dâng cao, rút chậm, nước tràn vào nhà phần lớn hộ dân trong ngách, thiệt hại về tài sản người dân. Ảnh Mai Dung
 
Người dân ngao ngán chờ nước rút. Ảnh Mai Dung
 
Không riêng ở ngõ 90 Trung Lực, ghi nhận 9h30 ngày 27.8, ở phố Nguyễn Đồn (phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) vẫn mênh mông biển nước. Ảnh Mai Dung
 
Sáng 27.8, mặc dù trời tạnh mưa, nắng ráo, nhưng nước vẫn ngập ở phố Nguyễn Đồn, mực nước cao chừng 25-30cm, ngang vỉa hè. Được biết, trong ngày 26.8, nước dâng rất cao, tràn vào nhà các hộ dân, gây thiệt hại đáng kể về tài sản, nhất là đồ điện, điện tử. Ảnh Mai Dung
Một người dân phố Nguyễn Đồn cho hay, trong ngày 26.8, nước ngập cao ngang xe ô tô đỗ trên vỉa hè. Thời điểm nước dâng cao, các phương tiện đi lại trong phố tạo sóng lớn, đánh vỡ cửa kính một hộ dân. Ảnh Mai Dung
Một người dân phố Nguyễn Đồn cho hay, trong ngày 26.8, nước ngập cao ngang xe ô tô đỗ trên vỉa hè. Thời điểm nước dâng cao, các phương tiện đi lại trong phố tạo sóng lớn, đánh vỡ cửa kính một hộ dân. Ảnh Mai Dung
Một phần chợ Đằng Lâm (Hải An) ngập nước, nhiều tiểu thương phải bày bán ở vỉa hè đường Trung Lực khiến giao thông bị ảnh hưởng. Ảnh Mai Dung
Một phần chợ Đằng Lâm (Hải An) ngập nước, nhiều tiểu thương phải bày bán ở vỉa hè đường Trung Lực khiến giao thông bị ảnh hưởng. Ảnh Mai Dung
Nhiều ngõ, phố ở Hải Phòng vẫn chưa rút nước sau trận mưa lớn ngày 26.8. Video MD
Hoàng Hoan - Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nước hồ dâng cao do mưa lớn, hai bé gái đuối nước thương tâm

Đặng Luân |

Ngày 26.8, một vụ đuối nước xảy ra tại khu vực hồ điều hòa Tiên Nga, đoạn thuộc phường Gia Viên (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) khiến hai bé gái tử vong.

Hải Phòng: Mưa lớn kéo dài, ô tô ngập sâu, dân dùng xô tát nước ra ngoài

Mai Dung |

Trận mưa lớn từ rạng sáng 26.8 khiến hầu hết các tuyến phố ở Hải Phòng ngập trong biển nước. Nhiều người dân Hải Phòng cho biết, đây có lẽ là trận lụt lớn nhất trong 5 năm trở lại đây.

Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân Hải Phòng vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm… chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nước hồ dâng cao do mưa lớn, hai bé gái đuối nước thương tâm

Đặng Luân |

Ngày 26.8, một vụ đuối nước xảy ra tại khu vực hồ điều hòa Tiên Nga, đoạn thuộc phường Gia Viên (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) khiến hai bé gái tử vong.

Hải Phòng: Mưa lớn kéo dài, ô tô ngập sâu, dân dùng xô tát nước ra ngoài

Mai Dung |

Trận mưa lớn từ rạng sáng 26.8 khiến hầu hết các tuyến phố ở Hải Phòng ngập trong biển nước. Nhiều người dân Hải Phòng cho biết, đây có lẽ là trận lụt lớn nhất trong 5 năm trở lại đây.

Người Hải Phòng nối dài những chuyến xe cùng miền Nam chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Nam, những ngày này, nhiều tổ chức, cá nhân Hải Phòng vận động, quyên góp tiền, nhu yếu phẩm… chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.