Hải Phòng lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho gần 1,6 triệu dân

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đảm bảo đáp ứng năng lực tiêm vaccine đến 100.000 liều/ngày.

Kế hoạch triển khai từ tháng 7.2021 đến tháng 4.2022, nhằm mục tiêu phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021; hơn 70% dân số được tiêm vaccine phòng COVID-19 đến hết quý I.2022; đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Đối tượng tiêm theo kế hoạch là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế.

Cụ thể, người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân); người tham gia phòng, chống dịch (thành viên BCĐ phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên,...); lực lượng quân đội, công an, nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tô chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; người cung cấp dịch vụ thiết yếu: Hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước.

Ngoài ra, đối tượng được ưu tiên là giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; người mắc các bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi; người sinh sống tại các vùng có dịch; người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh đế công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế... cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch.

Các chức sắc, chức việc các tôn giáo; người lao động tự do, các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch UBND thành phố và đề xuất của các đơn vị viện trợ vaccine cho Bộ Y tế được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao gồm cả nhà nước và tư nhân. Tổng số đối tượng trên địa bàn thành phố khoảng 1,58 triệu người trưởng thành trên 18 tuổi.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tìm người trên xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố ngày 12.7

Mai Dung |

Tối 17.7, Sở Y tế Hải Phòng ban hành thông báo khẩn tìm người đến 5 điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Hải Phòng dán logo, kiểm soát chặt phương tiện hàng hoá ra, vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4761/UBND-VX về việc thực hiện kiểm soát phương tiện vận tải hàng hoá ra vào thành phố trong phòng, chống dịch.

Hơn 100 cán bộ, sinh viên Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Mai Dung |

Sáng 16.7, Trường đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức lễ ra quân lần 2, chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng tìm người trên xe khách từ Hà Tĩnh về thành phố ngày 12.7

Mai Dung |

Tối 17.7, Sở Y tế Hải Phòng ban hành thông báo khẩn tìm người đến 5 điểm liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Hải Phòng dán logo, kiểm soát chặt phương tiện hàng hoá ra, vào thành phố

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4761/UBND-VX về việc thực hiện kiểm soát phương tiện vận tải hàng hoá ra vào thành phố trong phòng, chống dịch.

Hơn 100 cán bộ, sinh viên Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Mai Dung |

Sáng 16.7, Trường đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức lễ ra quân lần 2, chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.