Hải Phòng lập chốt kiểm soát người đi bộ vào thành phố qua chân cầu Nghìn

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo thành lập Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo, để kiểm soát người đi bộ vào thành phố qua chân cầu Nghìn, giáp tỉnh Thái Bình.

UBND thành phố Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo, bổ sung thêm 10 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo, để kiểm soát người đi bộ vào thành phố qua chân cầu Nghìn (giáp tỉnh Thái Bình).

UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo Chốt trưởng Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành khu vực chân cầu Nghìn phân công, điều động lực lượng để tổ chức tuần tra, kiểm soát người đi bộ ra vào thành phố tại khu vực nêu trên. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Công an thành phố và UBND thành phố nếu để lọt người từ vùng dịch vào thành phố qua khu vực này.

UBND thành phố yêu cầu các lực lượng và địa phương bổ sung trang thiết bị cần thiết để Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo hoạt động hiệu quả.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.9, đoàn 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng tiêm vaccine lưu động gần 4.000 thuyền viên, công nhân cảng

Mai Dung |

Ngày 8.9, TP.Hải Phòng triển khai tiêm vaccine COVID-19 lưu động cho thuyền viên các tàu cập cảng và công nhân ngành hàng hải.

Hải Phòng còn gần 1.200 giáo viên, học sinh "mắc kẹt" ở địa phương có dịch

Đặng Luân |

Hiện tại, Hải Phòng có 54 giáo viên và 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay trở về thành phố.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

200 "chiến sĩ áo trắng" Hải Phòng tiến về Thủ đô hỗ trợ chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 9.9, đoàn 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ thủ đô Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng tiêm vaccine lưu động gần 4.000 thuyền viên, công nhân cảng

Mai Dung |

Ngày 8.9, TP.Hải Phòng triển khai tiêm vaccine COVID-19 lưu động cho thuyền viên các tàu cập cảng và công nhân ngành hàng hải.

Hải Phòng còn gần 1.200 giáo viên, học sinh "mắc kẹt" ở địa phương có dịch

Đặng Luân |

Hiện tại, Hải Phòng có 54 giáo viên và 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay trở về thành phố.